Vua phá lưới U19 Đông Nam Á 2022: Tiền đạo Việt Nam cạnh tranh với sao trẻ Lào

PV/VOV.VN |

Cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á 2022 diễn ra hấp dẫn giữa tiền đạo Nguyễn Quốc Việt (U19 Việt Nam) và chân sút Peter Phanthavong (U19 Lào).

Sau vòng bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022, có 4 cầu thủ ghi được 4 bàn gồm Hokky Caraka, Rabbani Tasnim (U19 Indonesia), Nguyễn Quốc Việt (U19 Việt Nam) và Peter Phanthavong (U19 Lào).

Tuy nhiên, các cầu thủ của Indonesia đã không còn cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn do đội chủ nhà đã bị loại. Vì thế cuộc đua chủ yếu chỉ diễn ra giữa 2 cái tên Nguyễn Quốc Việt (Việt Nam) và Peter Phanthavong (Lào).

Quốc Việt còn cơ hội nâng cao thành tích ở trận tranh hạng ba giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan trong khi Peter Phanthavong vẫn còn cùng U19 Lào hướng đến chức vô địch trong trận chung kết với đối thủ Malaysia.

Thực tế, có 2 cầu thủ đã ghi 3 bàn vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích là Adam Farhan (Malaysia) và Khuất Văn Khang (Việt Nam). Tuy nhiên, để bộ đôi này ghi được 2 bàn trở lên và chiếm lấy ngôi Vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á 2022 là điều không hề dễ dàng.

Theo lịch, trận tranh hạng ba giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan diễn ra lúc 15h30 ngày 15/7 trong khi trận chung kết giữa Lào và Malaysia bắt đầu lúc 20h cùng ngày./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại