Vụ VĐV SEA Games giải nghệ sau sơ suất của HLV: Lãnh đạo Cục TDTT chính thức lên tiếng

Linh Đan |

Vụ việc của VĐV Phạm Như Phương ở môn thể dục dụng cụ đang khiến dư luận xôn xao.

"Ngay sau khi báo chí phản ánh về việc VĐV Phạm Như Phương bất ngờ giải nghệ, chúng tôi đã chỉ đạo Bộ môn Thể dục – Cục Thể dục thể thao phối hợp với Liên đoàn Thể dục Việt Nam làm việc với ban huấn luyện đội tuyển.

Trên cơ sở rà soát, làm việc với các bộ phận có liên quan, chúng tôi sẽ báo cáo các cấp để có hình thức xử lý, nếu có vi phạm, theo đúng các quy định và sẽ thông tin sớm nhất đến các cơ quan thông tấn báo chí", Trưởng phòng Thể thao thành tích cao 1 - Cục Thể dục thể thao (Bộ VHTTDL), ông Hoàng Quốc Vinh nói về phương án xử lý vụ việc.

Vụ VĐV SEA Games giải nghệ sau sơ suất của HLV: Lãnh đạo Cục TDTT chính thức lên tiếng- Ảnh 1.

Ông Hoàng Quốc Vinh (áo đỏ, đeo kính) cho biết Cục TDTT đã vào cuộc xem xét vụ việc. (Ảnh: Linh Đan)

Trước đó, VĐV Phạm Như Phương đã trả lời phỏng vấn về việc bất ngờ xin giải nghệ. Mọi chuyện xuất phát từ việc VĐV từng giành 3 HCB, 1 HCĐ ở SEA Games 31 có chuyến đi nước ngoài để thăm bạn bè, người thân hồi tháng 12/2023.

VĐV sinh năm 2003 sau đó phải nhận án kỷ luật nặng bằng việc bị gạch tên khỏi danh sách tập huấn đội tuyển TDDC quốc gia năm 2024, bị trả về đơn vị chủ quản là Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội.

Vụ VĐV SEA Games giải nghệ sau sơ suất của HLV: Lãnh đạo Cục TDTT chính thức lên tiếng- Ảnh 2.

VĐV Phạm Như Phương quyết định giải nghệ ở tuổi 20.

Phạm Như Phương bị cho là vi phạm kỷ luật khi đi ra nước ngoài mà không báo cáo lên bộ môn TDDC và Ban giám đốc Trung tâm.

Tuy nhiên sau đó, HLV Nguyễn Hà Thanh thừa nhận chưa báo cáo tới Phó trưởng bộ môn thể dục Hà Nội và Ban Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, mặc dù cô và một HLV khác phụ trách Như Phương đã nhận được đơn đề nghị và đồng ý duyệt cho VĐV này đi nước ngoài.

Sau khi nhận thông tin mình bị kỷ luật, Phạm Như Phương đã quyết định giải nghệ ở tuổi 20.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại