Vụ tình một đêm: Ronaldo thừa nhận trả gần 9 tỉ mua sự im lặng

GIA ĐỊNH |

Trong hồ sơ của tòa án, siêu sao Cristiano Ronaldo đã thừa nhận bồi thường 375.000 USD để dàn xếp cuộc tình một đêm với người mẫu người Mỹ, Kathryn Mayorga.

Người mẫu Kathryn Mayorga đã lên tiếng tố cáo Ronaldo cưỡng hiếp cô vào năm 2009 trong một khách sạn ở Las Vegas. Mãi đến gần đây, Mayorga mới lôi Ronaldo ra tòa trong một vụ kiện.

Tuy nhiên, các luật sư của Ronaldo nói rằng vụ việc đã được giải quyết ổn thỏa sau khi Ronaldo đồng ý chi số tiền bồi thường 375.000 USD (gần hơn 8,6 tỉ đồng) cho Mayorga vào năm 2010.

Vụ tình một đêm: Ronaldo thừa nhận trả gần 9 tỉ mua sự im lặng - Ảnh 1.

Ronaldo vướng vào rắc rối vì tình một đêm với Mayorga

Trong các văn bản pháp lý và hồ sơ vụ kiện này tại tòa án, phía Ronaldo thừa nhận đã chi 375.000 USD cho Mayorga. Chính quyền Las Vegas (Mỹ) cũng đưa ra tuyên bố vào tháng trước rằng không có đủ bằng chứng để đưa ra cáo buộc hình sự siêu sao 34 tuổi Ronaldo phạm tội hiếp dâm.

Trong tài liệu của tòa án được trang TMZ thu thập, Ronaldo thừa nhận đã chi ra 375.000 USD. Luật sư của Ronaldo nói rằng “khoản thanh toán” trên không phải bằng chứng thừa nhận tội lỗi của Ronaldo mà đây chỉ là nỗ lực để khiến câu chuyện không lộ ra công chúng.

Các luật sư của cầu thủ người Bồ Đào Nha đã thừa nhận rằng anh và Mayorga có quan hệ tình dục vào tháng 6-2009, nhưng họ khẳng định đó là sự đồng thuận. Đại diện của Ronaldo từ chối bình luận thêm khi tờ Daily Mail (Anh) muốn làm rõ sự vụ. Trong khi đó, bây giờ luật sư của Mayorga muốn loại bỏ thỏa thuận để tiếp tục theo đuổi vụ kiện.

Vụ tình một đêm: Ronaldo thừa nhận trả gần 9 tỉ mua sự im lặng - Ảnh 2.

Ronaldo và Georgina Rodriguez

Tháng 10 năm ngoái, Ronaldo từng nói, “Tôi kiên quyết phủ nhận những lời buộc tội chống lại tôi. Hiếp dâm là một tội ác ghê tởm đi ngược lại với điều mà tôi luôn theo đuổi”.

Mẹ của Ronaldo, bà Dolores vào tháng 2 năm nay cũng lên tiếng “Tôi tin tưởng tuyệt đối vào những gì con trai tôi đã chia sẻ với tôi”. Bạn gái của Ronaldo, người mẫu 25 tuổi người Tây Ban Nha, Georgina Rodriguez cũng luôn ở bên cạnh ủng hộ Ronaldo.

Trong vụ kiện được chuyển sang tòa án liên bang, Mayorga đòi bồi thường hơn 200.000 USD. Cảnh sát cho biết, không thể tiến hành “bất kỳ cuộc điều tra làm sáng tỏ vấn đề nào” vào thời điểm đó, do Mayorga từ chối cung cấp thông tin ai là người “cưỡng hiếp” cô.

Vì thế, nhà chức trách đã “không thể tìm kiếm và đưa ra bằng chứng pháp lý quan trọng nào”. Đoạn video quay lại cho thấy Ronaldo và Mayorga cũng chưa xảy ra hành vi quan hệ tình dục.

Vụ tình một đêm: Ronaldo thừa nhận trả gần 9 tỉ mua sự im lặng - Ảnh 3.

Ronaldo và mẹ, bà Dolores

Đến tháng 8 năm ngoái, Mayorga mới liên hệ với cảnh sát yêu cầu mở lại cuộc đùa tra. Thời điểm này, Mayorga mới chính thức tố cáo Ronaldo. Luật sư của Mayorga cho biết cô là người truyền cảm hứng cho phong trào #MeToo tố cáo những hành vi quấy rối tình dục.

Tháng 1 năm nay, một tòa án ở Tây Ban Nha đã tuyên phạt Ronaldo 2 năm tù treo về hành vi trốn thuế khi anh còn thi đấu cho Real Madrid . Án phạt này đã được giảm sau khi Ronaldo đồng ý nộp phạt 365.000 euro (410.000 USD) và một khoản phạt khác lên đến 3,2 triệu euro (3,6 triệu USD).

Ronaldo rời Real Madrid gia nhập Juventus vào mùa hè năm 2018 sau 9 mùa giải phục vụ cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Ronaldo tới Real Madrid từ Manchester United với mức giá kỷ lục thế giới năm 2009, 80 triệu bảng Anh.

9 mùa giải chơi cho Real, Ronaldo đã đi vào huyền thoại khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Real Madrid với 451 bàn thắng, đồng thời giúp Real giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp vào các năm 2016, 2017, 2018.

Vụ tình một đêm: Ronaldo thừa nhận trả gần 9 tỉ mua sự im lặng - Ảnh 4.

Ronaldo có sự nghiệp lững lẫy.

Ronaldo cũng là cầu thủ khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha nhiều nhất. Trong 158 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia, Ronaldo ghi 88 bàn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại