*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mỹ không nhất trí với ý tưởng xây dựng một thỏa thuận quốc tế có tính ràng buộc pháp lý để quản lý hoặc cấm sử dụng các loại vũ khí sát thương tự động. Thay vào đó, Washington đề xuất với Liên hợp quốc (LHQ) về việc hình thành một bộ quy tắc ứng xử chung về vấn đề này.
Mỹ đã bắt đầu hiện đại hóa lực lượng hạt nhân để đáp trả các hành động tương tự của Nga và có kế hoạch hoàn thành chương trình này vào năm 2030.
Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ mới đây đã công bố dự thảo Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng (NDAA) năm 2020 với nội dung cấm thu hẹp quy mô quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc xuống dưới ngưỡng 28.500 người.