Vũ khí Đức

Đâu là lý do việc Pháp thay súng nội FAMAS bằng vũ khí Đức

Đâu là lý do việc Pháp thay súng nội FAMAS bằng vũ khí Đức

Quân Sự 2021-01-08T08:34:01

Trong khi Quân đội Đức loại súng Heckler & Koch để dùng Haenel MK-556, Pháp đã quyết định thay thế súng cá nhân sản xuất trong nước FAMAS bằng súng HK 416 do Heckler & Koch của Đức phát triển.

Tăng cường trang bị vũ khí cá nhân, quân đội Đức mua 120.000 súng tiểu liên mới

Tăng cường trang bị vũ khí cá nhân, quân đội Đức mua 120.000 súng tiểu liên mới

Quân Sự 2020-12-28T10:35:00

VOV.VN - Quân đội Đức - một trong những quân đội lớn nhất ở châu Âu, tính đến tháng 6/2020, ước tính có khoảng 185.000 quân nhân - đã quyết định trang bị vũ khí cá nhân mới.

Tiết lộ 10 loại vũ khí chưa từng công bố từ thời kỳ Đức Quốc xã

Tiết lộ 10 loại vũ khí chưa từng công bố từ thời kỳ Đức Quốc xã

Quân Sự 2018-09-17T21:08:00

Mặc dù những loại vũ khí kỳ lạ của Đức Quốc xã như "Wunderwaffe DG-2" đích xác là chuyện hư cấu, thế nhưng chắc chắn một điều là thế lực này có những loại vũ khí và thiết bị kỳ quặc.

Đức bắt đầu giám sát việc sử dụng vũ khí xuất khẩu

Đức bắt đầu giám sát việc sử dụng vũ khí xuất khẩu

Quân Sự 2017-08-31T08:15:00

Tờ Bưu điện sông Rhein (RP) ngày 30/8 đưa tin, Đức đã triển khai thí điểm kế hoạch giám sát sử dụng vũ khí xuất khẩu của quốc gia này.

Hoạt động xuất khẩu vũ khí của Đức trên đà suy giảm mạnh

Hoạt động xuất khẩu vũ khí của Đức trên đà suy giảm mạnh

Quân Sự 2017-06-14T22:00:00

Xuất khẩu vũ khí của Đức giảm tới 13% trong năm 2016 và tiếp tục giảm trong bốn tháng đầu năm 2017.

Đức hướng tới thị trường vũ khí Trung Đông

Đức hướng tới thị trường vũ khí Trung Đông

Quân Sự 2016-03-15T08:45:00

Chính phủ Đức đã phê chuẩn một số thỏa thuận xuất khẩu vũ khí sang các quốc gia ở khu vực Trung Đông, trong đó có việc chuyển giao 23 trực thăng Airbus cho Saudi Arabia.

Đức sẽ chuyển giao công nghệ quốc phòng tối tân nào cho Việt Nam?

Đức sẽ chuyển giao công nghệ quốc phòng tối tân nào cho Việt Nam?
Quân Sự 2016-03-13T07:30:00

Tiến sĩ Ralf Brauksiepe, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Đức cho biết, Đức sẽ làm hết mình để giúp đỡ Việt Nam trong hợp tác giáo dục đào tạo, công nghiệp quốc phòng.

Vũ khí của Đức rơi vào tay IS

Vũ khí của Đức rơi vào tay IS

Quốc tế 2016-03-09T15:15:00

Đức đã cung cấp nhiều vũ khí cho chiến binh Peshmerga thuộc lực lượng vũ trang người Kurd ở miền Bắc Iraq để họ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Tuy nhiên, theo một báo cáo, nhiều vũ khí trong số này đã rơi vào tay của IS.

Vũ khí của Đức rơi vào tay IS

Vũ khí của Đức rơi vào tay IS

Quân Sự 2016-03-09T15:15:00

Đức đã cung cấp nhiều vũ khí cho chiến binh Peshmerga thuộc lực lượng vũ trang người Kurd ở miền Bắc Iraq để họ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Tuy nhiên, theo một báo cáo, nhiều vũ khí trong số này đã rơi vào tay của IS.

Thiết bị Đức trong sức mạnh Hải quân Việt Nam

Thiết bị Đức trong sức mạnh Hải quân Việt Nam

Quân Sự 2016-03-04T08:45:00

Trong tiến trình hiện đại hóa của Hải quân Việt Nam, ngoài nguồn cung truyền thống là Nga còn có bóng dáng của công nghệ do Đức cung cấp.

Xuất khẩu vũ khí của Đức tăng mạnh

Xuất khẩu vũ khí của Đức tăng mạnh

Quân Sự 2016-02-20T20:30:00

Số liệu công bố ngày 19/2 của Chính phủ Đức cho biết doanh số xuất khẩu vũ khí của nước này trong năm 2015 đã tăng gấp đôi, lên gần 7,6 tỷ euro. Thực tế này trái với cam kết trước đó của Berlin về hạn chế lượng vũ khí xuất khẩu.

Sự trỗi dậy của người Đức với vũ khí nội địa

Sự trỗi dậy của người Đức với vũ khí nội địa

Quân Sự 2016-02-06T15:00:00

Bộ Quốc phòng Đức vừa công bố kế hoạch mua sắm vũ khí có trị giá lên đến 130 tỷ euro, trong đó phần lớn là vũ khí Đức tự sản xuất.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại