Vụ HAGL - Hà Nội T&T: "Không thể nói suông rồi cáo buộc được"

Đoàn Dự |

Theo ông Vũ Mạnh Hải, nếu có suy nghĩ cấn cá về trận HAGL thắng Hà Nội T&T 1-0 thì nên điều tra cặn kẽ chứ không thể nói suông rồi cáo buộc.

Trong lần đón tiếp Hà Nội T&T chiều qua, HAGL bất ngờ có chiến thắng 1-0, bất chấp đối thủ rất mạnh và đạt đủ 15 điểm/5 vòng trước đó. Kết quả này lập tức gây tranh cãi, vì ở lượt đi, HAGL đã thua toàn diện CLB thủ đô với tỷ số 0-3.

"Cá nhân tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu. Bóng đá là vậy, vẫn có những tỷ số rất bất ngờ. Mà rất có thể là Hà Nội T&T dính cái dớp gì đó ở sân Pleiku nên hết mùa trước thua, mùa này lại thua.

Khi xem trận đấu hôm qua thì cũng không thấy gì quá đặc biệt. Tuy nhiên, nếu đặt ra nghi vấn, thì nên điều tra cặn kẽ, chứ không thể nói suông rồi cáo buộc được" – chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói.

HAGL 1-0 Hà Nội T&T

Khi hỏi thẳng cựu danh thủ Thể Công rằng V-League hiện tại còn chuyện "3 đi, 3 về" không, ông đáp:

"Còn đấy, còn nhiều trận người ta nghi ngờ, như Quảng Nam vs CLB Sài Gòn (0-0 lượt đi, 3-3 lượt về). Mà thực ra V-League còn rất nhiều vấn đề.

Như bầu Hiển có 4 đội bóng, rồi trọng tài thiếu chuyên môn, thể lực để giám sát trận đấu, thiếu cả quyết đoán trong các quyết định nữa. Vì thế khi có chuyện gì, thì NHM sẽ luôn nghĩ rằng "có vấn đề"".

Lê Tuấn Tú phạm lỗi kinh hoàng với Trần Văn Học

Nhắc tới những vấn đề gần đây của V-League, ông Hải lại tỏ ra quan ngại về nạn bạo lực, lo ngại sẽ có một Anh Khoa thứ 2 phải đối diện nguy cơ giải nghệ sớm.

Đó là tình huống trong những phút cuối trận Quảng Ninh đón tiếp Đà Nẵng tại vòng 15 (3-2), Lê Tuấn Tú của Quảng Ninh đã phi thẳng 2 gầm giày vào Trần Văn Học. Văn Học lập tức được khiên ra khỏi sân.

"Tình huống đó đáng lẽ phải rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu rồi treo giò 5 trận. Đằng này lại là thẻ vàng, tất nhiên là thẻ vàng thứ 2 phải rời sân, song vẫn còn nương nhẹ. Như thế là dung túng cho bóng đá bạo lực.

Chốt lại ông Hải nói: "V-League không minh bạch, nên NHM không tin, và thế là mất hết".

"Tôi không bình luận về những quyết định của trọng tài, nhưng thật sự ở những tình huống 50/50, cầu thủ đội tôi bị phạt thẻ vàng, còn đội bạn thì không.

Điều đó tạo cho cầu thủ ức chế, bởi khi họ một thẻ vàng sẽ rất khó đá bởi lo sợ sẽ nhận thẻ đỏ" - HLV Chu Đình Nghiêm nói sau trận thua HAGL. Trận này, đội khách chịu 5 thẻ vàng, còn HAGL nhận 3 thẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại