Vụ HAGL bị kiện lên FIFA: Ngoại binh tố "ký giấy nhưng chưa được trả tiền", đội bầu Đức đáp trả ra sao?

Linh Đan |

Vụ việc HAGL bị ngoại binh Martin Dzilah kiện lên FIFA có những diễn biến mới phức tạp và có thể còn tiếp tục tạo nên nhiều tranh cãi trong thời gian tới.

Thông tin từ phía HAGL cho biết, đội bóng này đã gửi tài liệu kháng cáo lên FIFA và được chấp nhận. Đồng thời, đội bóng của bầu Đức cũng liên hệ VFF để được hỗ trợ. Sau khi tiếp nhận thông tin, VFF đã gửi đề nghị lên FIFA để xem xét lại vụ việc.

Vào tháng 10/2023, Martin Dzilah gia nhập HAGL. Tuy nhiên, tiền đạo người Ghana chỉ chơi được 3 trận, với tổng số phút thi đấu là 225 và không ghi được bàn thắng nào. Cầu thủ này sau đó dính chấn thương, phải nghỉ dài hạn và rồi bị thanh lý ở giai đoạn giữa mùa.

Hai bên thống nhất mức đền bù là 20.000 USD. Tuy nhiên, Dzilah sau đó đã kiện lên FIFA, cho biết anh không nhận được khoản tiền này. Ngày 28/6, FIFA gửi yêu cầu các bên liên quan cung cấp tài liệu chứng minh thông qua cổng thông tin pháp lý trên website của tổ chức này, để Phòng giải quyết tranh chấp xem xét. Đến ngày 30/8, đội bóng Phố núi bị xử thua kiện.

FIFA buộc HAGL phải đền cho Martin Dzilah 29.000 USD kèm lãi suất. Nếu không thực hiện yêu cầu trong vòng 45 ngày, HAGL có nguy cơ bị FIFA cấm chuyển nhượng. Thế nhưng đội bóng này vừa gửi hồ sơ để kháng cáo.

 - Ảnh 1.

Martin Dzilah khẳng định chưa nhận được khoản đề bù hợp đồng từ HAGL. Tuy nhiên phía HAGL lại cung cấp bằng chứng hai bên đã thỏa thuận xong.

Theo tìm hiểu, Martin Dzilah cho biết anh được đề nghị ký giấy thanh lý rồi sau đó CLB sẽ thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng. Tuy nhiên tiền đạo người Ghana nói sau khi ký, anh không nhận được khoản tiền như thỏa thuận nên quyết định kiện lên FIFA.

Về phía HAGL, đội bóng này hiện đã cung cấp cho FIFA thỏa thuận có chữ ký của Martin Dzilah kèm theo dòng viết tay xác nhận đã nhận 20.000 USD. HAGL cho biết khoản này được CLB thanh toán bằng tiền mặt.

Với những diễn biến mới này, vụ việc sẽ còn tiếp tục gây tranh cãi trong thời gian tới. Trong trường hợp không thỏa mãn với phán quyết của FIFA, các bên còn có thể gửi hồ sơ lên Toàn án trọng tài thể thao quốc tế (CAS).

Trong quá khứ, VFF từng được FIFA xử thắng kiện vụ sa thải HLV Letard vào năm 2003, tuy nhiên sau đó chiến lược gia này kiện lên CAS và được xử thắng, khiến VFF phải đền bù 197.000 USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại