Vụ giết người ở Lào Cai

Án mạng kinh hoàng khi “đòi vật đính ước”

Án mạng kinh hoàng khi “đòi vật đính ước”

Pháp luật 2021-12-28T22:34:00

Tại cơ quan công an, Giàng A Vử (SN 1969, ngụ thôn Bản Kha, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai), đối tượng gây ra vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng khai rằng, vì không lấy được chị Sùng Thị Mảo (SN 1976, ngụ cùng địa phương) nên đã cướp đi mạng sống của nạn nhân "để kiếp sau cả hai được sống cùng với nhau". Sau khi gây án, đối tượng đã ăn lá ngón tự tử nhưng bất thành.

Sát hại nạn nhân rồi tự tử để... kiếp sau được sống cùng nhau

Sát hại nạn nhân rồi tự tử để... kiếp sau được sống cùng nhau

Pháp luật 2021-12-16T11:06:00

Tại cơ quan Công an, Giàng A Vử (SN 1969, trú tại thôn Bản Kha, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai), đối tượng gây ra vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng khai rằng, vì không lấy được chị Sùng Thị Mảo (SN 1976, cũng trú tại địa chỉ trên) nên đã cướp đi mạng sống của nạn nhân để kiếp sau cả hai được sống cùng với nhau. Sau khi gây án, đối tượng đã ăn lá ngón tự tử nhưng bất thành.

Lào Cai: Con rể chém mẹ vợ tử vong, em vợ bị thương

Lào Cai: Con rể chém mẹ vợ tử vong, em vợ bị thương

Pháp luật 2019-11-09T18:54:00

Mìn cầm theo con dao đến nhà mẹ vợ, lao vào chém tới tấp khiến mẹ vợ tử vong tại chỗ, em vợ trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại