Vụ Công Phượng vào sân phút 90+6: "Là người Việt Nam, cá nhân tôi cũng thấy... sao sao"

Đoàn Dự |

Cựu danh thủ Quốc Vượng cho rằng ở khía cạnh chuyên môn, BHL Incheon United có lý do để thay Công Phượng vào "câu giờ", nhưng về cảm xúc anh cũng thấy không vui.

Vòng 2 K-League 2019: Incheon United 2-1 Gyeongnam

Trưa nay, Incheon United có trận đấu thứ 2 tại K-League 2019 đón tiếp CLB Gyeongnam. Sớm dẫn trước 2-0 từ hiệp 1, nhưng đội chủ nhà không tung Công Phượng vào sân. Đến cuối trận, khi tỷ số đang là 2-1 và bị Gyeongnam dồn ép không ít, Incheon United đã quyết định cho Công Phượng vào sân từ phút 90+3. Tuy nhiên, do không có tình huống bóng chết nên mãi phút 90+6, Công Phượng mới được vào sân.

Anh có mặt 1 phút 32 giây, không ít chạm bóng lần nào thì trọng tài thổi còi hết giờ. Điều này đã khiến nhiều fan Việt Nam bất mãn, cho rằng Incheon United thiếu tôn trọng Công Phượng. Nhận xét về vấn đề này, cựu danh thủ Quốc Vượng cho biết:

"Tôi nhìn theo 2 góc độ. Thứ nhất, trước đây chúng ta cũng có cầu thủ xuất ngoại, nhưng phải đến lứa Công Phượng người ta mới kì vọng đến vậy. Cá nhân tôi cũng nghĩ Công Phượng, Xuân Trường đủ khả năng đá các giải châu Á.

Các bạn ấy được cọ xát, rèn luyện từ nhỏ, thích ứng chiến thuật rất tốt. Tôi vẫn theo dõi các bạn ấy và nghĩ có khả năng. NHM bức xúc cũng có lý do, là người Việt Nam, cá nhân tôi cũng thấy... sao sao.

Nhưng ở góc độ chuyên môn, khi Công Phượng sang đó, đại diện cho Việt Nam để ra nước ngoài... đó là chúng ta kì vọng thôi, còn không rõ bên Hàn Quốc họ đánh giá Công Phượng thế nào. HLV họ cũng không phải đưa vào để thỏa mãn NHM Việt Nam.

Nhưng nhìn chung thì tôi thông cảm với cảm xúc của NHM, vì cá nhân tôi cũng kỳ vọng vào Công Phượng. Về mặt tình cảm, khó trách NHM Việt Nam phản ứng có phần tiêu cực".

Vụ Công Phượng vào sân phút 90+6: Là người Việt Nam, cá nhân tôi cũng thấy... sao sao - Ảnh 2.

Được quyết định cho vào sân từ phút 90+3, nhưng chờ bóng chết nên phút 90+6, Công Phượng mới bắt đầu chạy trên mặt cỏ.

Nhận xét về Công Phượng tại Incheon United, Quốc Vượng tiếp:

"Một, hai trận chưa nói lên gì. Công Phượng đã được cọ xát đỉnh cao rồi. Cậu ấy cũng là người không dễ nản chí. Ngày xưa cũng có lúc lên tuyển, Công Phượng sa sút rồi NHM cũng thế này thế kia. Nhưng Công Phượng cũng đã lấy lại được phong độ rất nhanh.

Tôi nghĩ Công Phượng sẽ không sao cả, có cơ hội rồi Phượng sẽ chứng minh thôi. Phượng giờ đóng vai cầu thủ xuất sắc, thi đấu thể hiện cho quốc gia ở nước ngoài, NHM kỳ vọng lắm. Cá nhân tôi tin Công Phượng đủ khả năng chơi tại K-League".

Vụ Công Phượng vào sân phút 90+6: Là người Việt Nam, cá nhân tôi cũng thấy... sao sao - Ảnh 3.

Công Phượng vui vẻ chụp ảnh với NHM sau khi kết thúc trận đấu.

Về vấn đề thay người để câu giờ, nhìn chung trong giới cầu thủ, Quốc Vượng nhận xét đây là chuyện bình thường, còn chọn ai vào "câu giờ" là do HLV. Với trường hợp Công Phượng đã phát sinh phản cảm, vì Phượng đang được nhận nhiều kỳ vọng.

"Luật bất thành văn, không ai quy định. Các siêu sao như Ronaldo, Messi thì ít khi phải vào sân thay người giờ cuối cùng đó làm. Nhưng HLV thay người giờ đó là đúng vì cần kéo dài thời gian. Và thay ai thì cũng là tùy HLV trưởng thôi.

Ở đây có điều Công Phượng mới sang, NHM đang theo dõi Công Phượng rất nhiều nên bức xúc. Nhưng tôi hy vọng NHM sẽ kiên trì vì Công Phượng đang có môi trường, một CLB mạnh để tập luyện, thi đấu. Cơ hội đến Công Phượng hãy cố gắng nắm bắt. NHM hãy yên tâm".

Sau trận đấu, HLV Incheon United đã nhận xét Công Phượng còn thiếu thể lực, nên chưa được trọng dụng. Về vấn đề này, người đàn anh đồng hương với Công Phượng nhận định:

"Chuyện đánh giá Công Phượng thì tùy HLV, mỗi người sẽ đánh giá khác nhau. K-League cũng mới qua 2 vòng nên rất khó. Ví dụ trước đây có những cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài bị đánh giá kém thích nghi với cái mới. Nhưng Trường với Phượng thì có lẽ không còn lạ lẫm nữa.

Còn thể lực thì khó nói lắm. Mới qua 2 trận, Phượng cứ tập luyện cho tốt. Cơ hội đến mà em thể hiện được thì sẽ tỏa sáng thôi".

Công Phượng chia sẻ khi vào sân lần đầu cho Incheon United tại K-League 2019 ở phút 90+6:

"Tôi vui vì đã được ra mắt, dù chỉ có mặt trên sân ít phút. Tôi đến đây vì bóng đá và rất vui khi được CĐV ủng hộ với những lá cờ Việt Nam. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Incheon United ở những trận đấu sắp tới.

Theo tôi, K.League ở cấp độ cao hơn so với V.League. Tôi muốn được thi đấu nhiều hơn ở những trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên, tôi đồng ý với HLV Andersen rằng tôi cần thêm thời gian để có thể chơi tốt ở mỗi trận đấu".

Vào lúc 12h00 ngày 16/3 tới, Incheon United sẽ thi đấu vòng 3 K-League 2019 trên sân CLB Sangju Sangmu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại