Vụ ẩu đả của các nữ cầu thủ: HLV Phong Phú Hà Nam tiếc cho án phạt của TPHCM I

Đình Thảo |

Vô địch giải VĐQG sau khi đánh bại TPHCM I 1-0, HLV Nguyễn Thế Cường của Phong Phú Hà Nam (PP.HN) tiếc nuối cho những án phạt của TP.HCM I cũng như TKS.VN do ẩu đả.

Việc có đến 4 cầu thủ trụ cột của TPHCM I nhận án kỷ luật của Ban kỷ luật VFF sau vụ ẩu đả trên sân Thống Nhất ở trận bán kết hôm 12.10 khiến cho đoàn quân của HLV Kim Chi gặp nhiều bất lợi trước PP.HN ở trận chung kết.

Đó cũng chính là mấu chốt vấn đề khiến cho TPHCM I để thua đối thủ tỉ số 0-1, không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình.

Về phía PP.HN, dù giành chiến thắng và lần đầu tiên lên ngôi vô địch ở giải nữ VĐQG nhưng HLV Nguyễn Thế Cường tỏ ra lấy làm tiếc cho những án phạt tại giải nữ lần này.

Vụ ẩu đả của các nữ cầu thủ: HLV Phong Phú Hà Nam tiếc cho án phạt của TPHCM I - Ảnh 1.

Có đến 4 cầu thủ của TPHCM I nhận án kỷ luật sau vụ ẩu đả trên sân Thống Nhất nên không thể tham dự trận chung kết với PP.HN.

“Đó là một sự cố đáng tiếc mà không ai mong muốn. Trong bóng đá cũng khó tránh khỏi những sai lầm như vậy.

Tôi cũng có trò chuyện với những người có chuyên môn và trách nhiệm để có thể giảm nhẹ hình phạt cho các em, nhưng quyết định cuối cùng thì không thể làm khác được”, HLV Nguyễn Thế Cường chia sẻ.

Không chỉ chia sẻ với những án phạt của các nữ cẩu thủ TPHCM cũng như TKS.VN, HLV Nguyễn Thế Cường cho rằng ấn phạt của dành cho TPHCM I là điều mà ông tiếc nhất.

“Chúng tôi vẫn chờ đợi TPHCM I có được lực lượng mạnh nhất trong trận chung kết để cống hiến cho khán giả một trận đấu hay và đẹp mắt. HLV Kim Chi bên phía TPHCM cũng là một người em mà tôi rất quý, có chuyên môn tốt.

Tuy nhiên, việc nhiều cầu thủ nhận án kỷ luật đã khiến cho sức mạnh của TPHCM I suy giảm ít nhiều, đó là điều mà tôi tiếc nhất ở trận chung kết này”, HLV của PP.HN khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại