*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Luật sư đã lý giải nguyên nhân cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long có nguy cơ bị mù một bên mắt trái, phải dùng máy thở trong quá trình tạm giam.
Trong những ngày xét xử vừa qua, các cựu quan chức đã có lời khai, đối chất về khoản tiền đã nhận từ Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á.
Cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long thừa nhận cầm 2,25 triệu USD của Phan Quốc Việt và nói lời xin lỗi nhưng song phủ nhận "gợi ý" Phan Quốc Việt chi tiền.
Mặc dù đề tài nghiên cứu kit test Covid-19 thuộc sở hữu Nhà nước nhưng sau đó đã bị Phan Quốc Việt đem ra thương mại, thu lời bất chính.
Cục CSĐT Tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03, Bộ Công an) đề nghị VKSND Tối cao truy tố 38 bị can liên quan đến vụ án thổi giá kit xét nghiệm của Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).
Như Báo SGGP đã thông tin, trong vụ án Công ty Việt Á, mặc dù quá trình hiệp thương giá kit test Covid-19 còn thiếu bảng chi tiết yếu tố hình thành giá, nhưng Bộ Y tế vẫn hiệp thương giá với Công ty Việt Á là 470.000 đồng/kit. Trong khi đó, theo xác định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), giá thực tế chỉ hơn 143.000/kit. Vậy, chi phí để sản xuất mỗi kit test Covid-19 bao nhiêu?
Bộ Công an kiến nghị Bộ KH&CN và Bộ Y tế cần nâng cao năng lực kiểm soát quyền lực của người đứng đầu, kiểm soát hoạt động của các cơ quan chuyên môn sau vụ Việt Á.
Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 18-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) công bố kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và đề nghị truy tố 38 đối tượng. Tại kết luận, C03 đã làm rõ kế hoạch, thủ đoạn phạm tội của Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á).
Cơ quan điều tra xác định số tiền 200.000 USD Phan Quốc Việt đưa cho ông Chu Ngọc Anh là yếu tố ''vì vụ lợi'' và không đề nghị truy tố cựu bộ trưởng tội nhận hối lộ.
Trong quá trình điều tra vụ án Công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) xác định ông Nguyễn Trường Sơn (cựu Thứ trưởng Bộ Y tế) có dấu hiệu tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; tuy nhiên, C03 cho rằng, ông Sơn không thông đồng, thỏa thuận để làm lợi cho Công ty Việt Á.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Công ty Việt Á, đồng thời chuyển hồ sơ để đề nghị truy tố 38 bị can, trong đó có ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế với cáo buộc nhận hối lộ 2,25 triệu USD.
Quá trình điều tra, ban đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thay đổi tội danh đối với ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương từ tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” thành tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, sau đó cơ quan điều tra tiếp tục thay đổi tội danh với người này thành “Nhận hối lộ”.