"VPF, VFF cần sớm triển khai VAR để cứu lấy V.League và trọng tài VN trước khi quá muộn"

Linh Đan - Ảnh: Tú Anh |

Trong giai đoạn nước rút với những trận đấu quyết liệt ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch và trụ hạng, công tác trọng tài lại tiếp tục trở thành điểm nóng gây tranh cãi tại V.League.

Trước những tranh cãi nảy lửa về các quyết định của trọng tài tại vòng 20 V.League, câu hỏi về việc công nghệ VAR đến khi nào mới được áp dụng lại tiếp tục được dư luận đặt ra.

Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng VFF và VPF cần sớm hành động để "cứu" lấy mùa giải năm nay trước khi quá muộn.

"Đầu mùa giải tôi thấy VFF và VPF có ý định triển khai áp dụng công nghệ VAR, điều này giúp tạo ra sự minh bạch cho các trận đấu và rất cần thiết với bóng đá Việt Nam. Chúng ta trước đây đã nhiều lần phải thuê trọng tài nước ngoài về bắt, vừa tốn kém vừa làm ảnh hưởng đến uy tín của trọng tài trong nước. Nhưng không hiểu tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy triển khai?

Có VAR sẽ giúp giám sát được rất nhiều thứ, từ việc xác định các tình huống có lỗi hay chưa, thổi đúng sai ra sao cũng như thái độ của trọng tài khi điều hành trận đấu. Đó là điều cần thiết, tạo ra sự minh bạch bởi đôi khi trọng tài bắt đúng nhưng dư luận vẫn tranh cãi và chỉ trích rất gay gắt.

Việc áp dụng VAR cũng là động thái để Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các bên liên quan cho thấy mình có trách nhiệm ra sao với giải đấu, tạo ra sự sòng phẳng. Chứ chờ đến lúc vì những tranh cãi mà đội này xuống hạng, đội kia không vô địch được sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh, niềm tin cho V.League.

Sự bức xúc khi ấy sẽ đến từ rất nhiều phía, cầu thủ, HLV, những người làm chuyên môn, người hâm mộ. Ngay cả trọng tài tôi nghĩ họ cũng sẽ có ý kiến bởi phải nhận dư luận không hay nhắm về phía mình."

VPF, VFF cần sớm triển khai VAR để cứu lấy V.League và trọng tài VN trước khi quá muộn - Ảnh 1.

Nét mặt thất vọng của HLV Chung Hae-seong (TP.HCM) sau trận thua Quảng Nam. Thậm chí trong phần trả lời hợp báo, vị HLV người Hàn Quốc còn cho rằng "Trận đấu không phải là bóng đá."

Đặc biệt, ông Vinh nhấn mạnh dù cần một khoản chi phí tương đối để áp dụng VAR, tuy nhiên hiệu ứng tích cực mà nó mang lại sẽ vô cùng lớn.

"Ngày xưa khi mới có VAR, người ta lo ngại nó sẽ giết chết cảm xúc của bóng đá. Nhưng qua quá trình áp dụng ta thấy rằng không phải như vậy. Giờ đây chính việc hồi hộp chờ đợi kết quả từ VAR cũng mang lại sự thú vị riêng đó chứ.

Tôi ví dụ như mấy trận đấu vừa qua, chuyện Văn Toàn bị phạm lỗi hay chưa; tình huống TP.HCM bị thổi penalty diễn ra trong hay ngoài vòng cấm; Đức Chinh ngã ra có đúng do bị ngáng chân hay không mà phản ứng quyết liệt như vậy; nếu có VAR thì mọi chuyện đã không dẫn đến tranh cãi vì được giải quyết rõ ràng ngay ở trên sân rồi.

Thế nhưng vì mọi chuyện không được làm rõ nên mới dẫn đến những ấm ức, khó chịu về công tác trọng tài, dẫn đến điều tiếng trong khi chúng ta lại đang cố gắng xây đựng hình ảnh giải đấu ngày một tốt dần lên. Nói thế để thấy việc đầu tư đưa VAR vào sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, bởi mình làm việc để tạo ra sự tích cực cho giải đấu thì dư luận chắc chắc sẽ ngày càng ủng hộ thôi."

Phản ứng quyết liệt của Hà Đức Chinh khi bị trọng tài rút thẻ vàng vì cho rằng tiền đạo này ngã giả vờ để kiếm penalty. Tình huống diễn ra trong trận đấu ở vòng 20 giữa Khánh Hòa và SHB Đà Nẵng.

Cuối cùng, chốt lại vấn đề HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng cần áp dụng VAR để tạo ra sự minh bạch cho các trận đấu càng sớm càng tốt. Bởi các bên không thể chờ đến khi mùa giải đi vào giai đoạn cuối rồi mới "chữa cháy" bằng trọng tài nước ngoài, bởi có thể lúc ấy đã quá muộn rồi.

"Đừng nghĩ chờ đến 1,2 vòng cuối mới mời trọng tài quốc tế về bắt thì sẽ giải quyết được vấn đề. Không phải cứ mang mác quốc tế là hay, chưa kể đến việc có thể việc sảy chân ở giai đoạn này cũng đủ khiến nhiều đội bóng hết cơ hội cạnh tranh rồi, không cần chờ đến cuối mùa.

Đáng tiếc khi đến bây giờ khi V.League đang bước vào giai đoạn then chốt, quyết định thành bại của cả một mùa giải mà vẫn chưa thấy VAR đâu", HLV Nguyễn Thành Vinh bày tỏ sự trăn trở.

VPF, VFF cần sớm triển khai VAR để cứu lấy V.League và trọng tài VN trước khi quá muộn - Ảnh 2.

Trong những mùa giải vừa qua, phương án sử dụng trọng tài nước ngoài ở những trận cầu quyết định vẫn được Ban điều hành giải V.League lựa chọn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại