VPF sẵn sàng hầu tòa, nhưng đối phương chỉ muốn... một cuộc gặp mặt với bầu Tú

Thái Hải |

Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Công ty Next Media cho biết chỉ muốn một cuộc gặp mặt, bàn bạc với bầu Tú nhưng chưa được.

Trái bóng V-League 2018 chỉ còn 4 ngày nữa sẽ khởi tranh bằng hai trận đấu giữa HAGL gặp Bình Dương và Quảng Nam gặp Sài Gòn. Thế nhưng đến lúc này, VPF vẫn chưa giải quyết xong vấn đề bản quyền truyền hình với Next Media, đơn vị được giao chuyên tổ chức sản xuất các trận đấu tại giải VĐQG từ mùa giải 2017 thông qua các Đài truyền hình và mạng Internet.

"Từ khi lên nắm chức Chủ tịch VPF, tôi đã sớm chỉ đạo các bộ phận liên quan rà soát lại vấn đề bản quyền truyền hình sau khi có những ồn ào xung quanh vấn đề này. Chúng tôi nhận thấy có một số vấn đề bất cập về pháp lý ảnh hưởng đến quyền lợi của VPF khi ký hợp đồng với Next Media nên phải xem xét lại.

VPF đã gặp Next Media đề xuất thay đổi, đàm phán hợp đồng mới, có những điều khoản tài chính họ chưa thực hiện được như cam kết. Vì hai bên không đảm bảo được quyền lợi cho nhau nên HĐQT VPF vừa ra nghị quyết chính thức giao cho Thường trực HĐQT gồm tôi và anh Trần Mạnh Hùng thực hiện các bước pháp lý với Next Media.

Việc tranh chấp về kinh tế trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được với nhau thì sẽ nhờ đến trọng tài kinh tế phân xử", Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú chia sẻ.

VPF sẵn sàng hầu tòa, nhưng đối phương chỉ muốn... một cuộc gặp mặt với bầu Tú - Ảnh 1.

V-League 2018 chưa khởi tranh đã có rắc rối.

Chia sẻ thêm về việc này, ông bầu nổi tiếng của làng Futsal Việt Nam tiếp lời: "VPF có toàn quyền bán bản quyền truyền hình tại V-League. Chúng tôi được VFF giao trách nhiệm tổ chức V-League. Vụ việc tranh chấp bản quyền truyền với Next Media khiến vấn đề trở nên rắc rối.

V-League 2018 đã đến ngày khởi tranh nhưng chúng tôi vẫn chưa thể có lịch tường thuật trực tiếp cho người hâm mộ tiện theo dõi. Vậy nên, những Đài nào đã ký hợp đồng với Next Media trước đó họ sẽ không dám tham gia tường thuật còn những Đài nào không liên quan thì vẫn tiếp sóng bình thường".

"Trong năm đầu ngồi vào ghế Chủ tịch VPF thì vần đề bản quyền truyền hình lúc này vẫn như trước, VPF và Next Media sẽ trao đổi theo phương thức hàng đổi hàng.

Đơn vị sản xuất các trận đấu được nhà Đài phát sóng trả lại quyền lợi cho VPF bằng cách cho VPF 5 phút quảng cáo trước hiệp 1 là 5 phút cuối hiệp 2 và 15 phút giữa hiệp. Vấn đề là VPF có thể thu hút được nhiều quảng cáo để thu tiền về?

Ở các nền bóng đá phát triển, không quốc gia nào làm như thế này, chúng ta phải thay đổi ngay bây giờ. Chất lượng của V-League được nâng cao hơn, là tiền đề để VPF lấy làm cơ sở để đàm phán, kêu gọi tài trợ với các đối tác có giá trị lớn hơn", vẫn lời bầu Tú.

VPF sẵn sàng hầu tòa, nhưng đối phương chỉ muốn... một cuộc gặp mặt với bầu Tú - Ảnh 2.

Liệu bầu Tú có thể ngồi lại với Next Media để giải quyết sự việc trong êm ấm, thay vì đưa nhau ra tòa?

Liên hệ với ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Công ty Next Media để tìm hiểu thêm về vấn đề này thì nhận được câu trả lời khá bất ngờ:

"Ngay từ khi lên nhận chức Chủ tịch VPF, anh Trần Anh Tú đã đề nghị chấm dứt hợp đồng với Next Media. Khi đó, anh Tú còn bảo hai bên phải ngồi lại để thỏa thuận nhưng từ lúc ấy đến nay chưa cho tôi cơ hội được gặp mặt.

Thực sự, bóng đá Việt Nam chưa thể kiếm tiền ở thời điểm này được nên tôi có nói với anh Tú hãy để cho Next Media trực tiếp nhằm phục vụ nhà tài trợ cũng như người hâm mộ. Đến sáng mai nếu thỏa thuận không đạt được thì tôi sẽ cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, Next Media không sai trong vụ việc này.

Nhân viên chúng tôi đã sẵn sàng 100% phục vụ truyền hình tất cả các trận đấu tại V-League 2018. Chỉ còn chờ cái gật đầu của anh Tú".

HAGL có hồi sinh nhóm bộ tứ để chinh phục V-League?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại