VPF: Các CLB chấp nhận V-League gián đoạn, ưu tiên đội tuyển Việt Nam

Mai Phương |

Lãnh đạo VPF khẳng định các CLB đồng thuận với lịch thi đấu V-League để ưu tiên cho các đội tuyển quốc gia trong năm 2023.

" VPF đã làm việc VFF về lịch thi đấu, trước khi họp đã trình bày trước Đại hội VFF và đã gửi các CLB đã có sự đồng thuận của các đội bóng. Trong cuộc họp gần đây thì chỉ có điều chỉnh lịch thi đấu của giải hạng Nhất. Chúng tôi định để đá một số vòng và nghỉ tương tự như V-League, Sau đó, vì giải hạng nhất ít trận đấu hơn nên chúng tôi điều chỉnh lại như lịch hiện nay. Các đội bóng V-League đồng thuận với lịch này", chủ tịch VPF Trần Anh Tú chia sẻ với VTC News.

Sau vòng 4, V-League 2023 tạm dừng hơn một tháng. Khi giải đấu trở lại vào đầu tháng tư, các CLB chỉ thi đấu 3 vòng rồi lại nghỉ đến ngày 19/5. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho U20 Việt Nam có đầy đủ lực lượng tốt nhất tham dự giải U20 châu Á, quãng nghỉ sắp tới của V-League cũng là thời gian U23 Việt Nam tập trung để hướng tới SEA Games 32.

VPF: Các CLB chấp nhận V-League gián đoạn, ưu tiên đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú.

Phó Chủ tịch Thường trực VPF Nguyễn Quốc Hội nói thêm: " Về chuyện gián đoạn lịch thi đấu, đây là mùa giải chuyển giao, thời gian năm nay rất ít và phải ưu tiên cho đội tuyển. CLB thế nào đi nữa vẫn phải hướng đến cả đội tuyển quốc gia. Khi chúng ta dồn lại và để quãng nghỉ ngắn quá thì khó chuẩn bị mùa mới. Cũng có những ý kiến đóng góp nhưng đây cũng là phương án tối ưu" .

Cũng trong buổi chiều nay, buổi lễ bốc thăm giải hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia 2023 đã được diễn ra tại Hà Nội. Cúp Quốc gia 2023 khởi tranh vào ngày 1/4 và giải hạng Nhất khởi tranh vào ngày 8/4. Giải hạng Nhất Quốc gia năm nay chứng kiến nhiều khó khăn khi CLB Cần Thơ không đăng kí tham dự vì khó khăn tài chính. Trong khi đó, Sài Gòn FC mới xuống hạng và cũng quyết định chuyển giao cho CLB Lâm Đồng.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng giám đốc VPF cho biết: " Sau buổi bốc thăm, chúng tôi làm việc lại với các đội bóng. Trong những năm vừa qua, nhiều yếu tố khiến số lượng đội hạng Nhất ko đảm bảo. Năm 2023 số đội là 12 nhưng số lượng cũng khôgn đáp ứng được. VPF sẽ kiến nghị VFF đảm bảo số lượng đội cho phù hợp. Sài Gòn FC đang làm thủ tục chuyên giao, chúng tôi sẽ thông báo khi có hoạt động chuyển giao chính thức" .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại