Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam giữ vững ngôi đầu, Đông Nam Á liên tục gây sốc

Lupo |

Thêm một lượt trận, các đại diện Đông Nam Á khiến giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022 trở nên khó lường.

Những thái cực trái ngược

Trong chuyến làm khách đến Tây Á xa xôi, Singapore bất ngờ đánh bại Yemen với tỉ số 2-1. Đội bóng từng 4 lần vô địch AFF Cup ngày càng lấy lại hình ảnh hào hùng ngày nào. Sau 5 trận, Singapore có 7 điểm trong tay. Chỉ kém đội đầu bảng Uzbekistan 2 điểm và đội nhì bảng Saudi Arabia 1 điểm, Singapore vẫn còn nguyên cơ hội giành vé đi tiếp.

Ngôi sao sáng nhất của đội bóng Đảo quốc Sư tử từ đầu vòng loại là Ikhsan Fandi. Mới 20 tuổi nhưng Ikhsan Fandi đã chơi 18 trận và ghi tới 8 bàn cho ĐTQG. Tài năng trẻ từng tập luyện tại Tây Ban Nha và Chile hiện đã có 3 bàn ở vòng loại World Cup 2022.

Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam giữ vững ngôi đầu, Đông Nam Á liên tục gây sốc - Ảnh 1.

Singapore vẫn còn cơ hội đi tiếp

Sự trỗi dậy của Myanmar còn gây ngạc nhiên lớn hơn. Thua cả 3 trận đầu, ai cũng nghĩ Myanmar đã buông súng. Nhưng sự trở lại của HLV Antoine Hey cũng đồng thời đem niềm tin quay về với ĐT Myanmar.

Vòng đấu trước họ thắng Tajikistan 4-3, vòng này họ vượt qua Mông Cổ với tỉ số 1-0. Sau 6 lượt trận, Myanmar chỉ kém vị trí nhì bảng có duy nhất 1 điểm. Họ hoàn toàn có quyền hi vọng vào một trong hai vị trí đầu bảng nếu tiếp tục duy trì được phong độ quá ấn tượng.

Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam giữ vững ngôi đầu, Đông Nam Á liên tục gây sốc - Ảnh 2.

Myanmar (áo trắng) vừa thắng 2 trận liên tiếp

Trái với hình ảnh của Singapore và Myanmar, Philippines và Campuchia lại gây thất vọng. Philippines để thua Syria và hụt hơi trong cuộc đua với Trung Quốc. Còn Campuchia bại trận trước Hong Kong (Trung Quốc), tiếp tục xếp cuối bảng C.

Đội hạt giống "chìm nghỉm" giữa tam anh Đông Nam Á

UAE có chút hài lòng khi thấy Việt Nam và Thái Lan cầm chân nhau. Nhưng chắc chắn đội bóng Tây Á sẽ kém vui khi chứng kiến Malaysia vượt qua Indonesia. 6 lượt trận trôi qua, UAE tạm thời phải xếp thứ tư trên BXH, kém cả Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.

Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam giữ vững ngôi đầu, Đông Nam Á liên tục gây sốc - Ảnh 3.

Việt Nam vẫn đang dẫn đầu bảng G

Lịch thi đấu phía trước mắt UAE được coi là thuận lợi với 3/4 trận được đá sân nhà. Dù vậy, đội hạt giống số một tại bảng G đang gặp một số trục trặc. HLV Bert van Marwijk chịu áp lực lớn từ LĐBĐ UAE và đứng trước nguy cơ mất chức.

Ngoài ra, trừ trận đấu với Indonesia, UAE cũng không cho thấy sự vượt trội khi đối đầu với Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia. Vì thế nên dù được tiếp đón 3 đối thủ này, đội bóng chưa chắc đã kiếm trọn điểm số để đi tiếp.

Về phần các đội bóng Đông Nam Á, nếu tiếp tục giữ vững được khí thế, khả năng họ giành vé đi tiếp và buộc UAE sớm tan mộng World Cup 2022 là hoàn toàn có thể.

Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam giữ vững ngôi đầu, Đông Nam Á liên tục gây sốc - Ảnh 4.

Xếp hạng tạm thời bảng G


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại