Vòng loại World Cup 2022: Đông Nam Á hối hả chạy đua

Nguyên Phong |

Đang thất thế so với đội tuyển Việt Nam nhưng Malaysia và Thái Lan đều cho thấy không hề thua kém về tham vọng. Thách thức với thầy trò HLV Park Hang Seo tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ vô cùng lớn.

HLV Park Hang Seo và các cộng sự làm việc về kế hoạch chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam ảnh: VFF

HLV Park Hang Seo và các cộng sự làm việc về kế hoạch chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam ảnh: VFF

Khó tìm “quân xanh”

Hôm 3/3, HLV Park Hang Seo có cuộc làm việc đầu tiên với các thành viên BHL sau khi trở về Việt Nam từ quê nhà Hàn Quốc. Ông Park, theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đã đưa ra một số yêu cầu trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam.

Cụ thể, HLV Park Hang Seo muốn đội tuyển Việt Nam được tập huấn tại địa điểm có thời tiết tương tự UAE, nước nhiều khả năng sẽ đăng cai loạt trận cuối bảng G, Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Nhiệt độ tại UAE thời điểm tháng 6 có thể lên tới 40 độ C. Thi đấu dưới điều kiện thời tiết như trên sẽ khiến các cầu thủ rất nhanh xuống thể lực. Một vấn đề khác đặt ra là liệu đội tuyển Việt Nam có thể sắp xếp được “quân xanh” đá giao hữu quốc tế để ông Park rèn quân hay không.

Theo tìm hiểu, VFF cũng đã tính tới phương án để đội tuyển Việt Nam tập huấn tại UAE hoặc Qatar khoảng 1 tháng trước khi bước vào giải đấu. Tuy nhiên trả lời Tiền Phong hôm qua, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, các phương án cần tuỳ theo diễn biến dịch COVID-19. 

“Thời điểm hiện tại chưa thể đưa ra được phương án cụ thể bởi rất khó đoán trước dịch sẽ như thế nào. Trước mắt chúng ta chỉ hy vọng V-League 2021 có thể tiếp tục diễn ra bình thường để các cầu thủ duy trì được phong độ, cảm giác bóng. Trong thời gian tới, bộ phận chuyên môn của VFF sẽ tiếp tục làm việc với HLV Park Hang Seo để có kế hoạch chi tiết”-ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Tại bảng G, ngoại trừ Indonesia đã bị loại, hai đội còn lại ở khu vực Đông Nam Á là Malaysia và Thái Lan đều còn cơ hội. Malaysia kém Việt Nam 2 điểm và còn 1 trận đối đầu trực tiếp trong khi Thái Lan kém 3 điểm. 

Dù bất lợi về điểm số nhưng cả hai đều cho thấy tham vọng không nhỏ. Malaysia vừa tiến hành nhập tịch một loạt cầu thủ, gần nhất là tiền đạo gốc Brazil Guiherme De Paula. Paula khoác áo Senlagor từ năm 2015, được mệnh danh là “sát thủ” với 66 bàn thắng trong 76 trận ở giải VĐQG Malaysia. Thái Lan vừa đón HLV Akira Nishino trở lại từ Nhật Bản và cũng đang tích cực lên kế hoạch chuẩn bị cho “Voi chiến”.

Tuy nhiên tương tự Việt Nam, cả hai đội bóng này đều đang gặp khó khăn trong việc tập trung quân cũng như tổ chức các trận giao hữu quốc tế để hoàn thiện đội hình, lối chơi. 

New Straits Times mới đây dẫn lời TTK Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM), Stuart Ramalingam cho biết, không loại trừ khả năng Malaysia không có trận giao hữu quốc tế nào. “Chúng tôi hiện vẫn đang triển khai kế hoạch nhưng do các quy định phòng dịch COVID-19 trong đó đặc biệt là cách ly, các đội quốc tế sẽ khó đến Malaysia còn chúng ta cũng khó ra ngoài”-ông Ramalingam nói.

Ông Park lo quân mất tập trung

Bên cạnh các vấn đề chuyên môn thì đây là một trong những nỗi lo của HLV Park Hang Seo đối với đội tuyển Việt Nam hiện nay. Ở đợt tập trung hồi tháng 12/2020, nhà cầm quân Hàn Quốc từng làm “động tác” tâm lý để khích lệ tinh thần các học trò. Sau một giai đoạn “no nê” danh hiệu, không phải vị trí nào ở đội tuyển Việt Nam cũng duy trì được sự tập trung. Nhiều ngôi sao thậm chí trồi sụt phong độ ở cả đội tuyển và khi về thi đấu cho CLB.

Gây bất ngờ lớn khi vượt qua các đối thủ sừng sỏ để dẫn đầu bảng G, đội tuyển Việt Nam tạo được nhiều sự chú ý với châu lục. Trang chủ AFC mới đây đã có cuộc phỏng vấn ông Park Hang Seo và một lần nữa, nhà cầm quân Hàn Quốc nhắc lại mục tiêu giành vé đi tiếp. Nhiệm vụ đội tuyển Việt Nam hướng tới là giành 6 điểm, đồng nghĩa cần thắng ít nhất 2/3 trận còn lại ở bảng G.

AFC cho biết HLV Park Hang Seo đã thúc giục các cầu thủ cần tập trung để hoàn thành mục tiêu lịch sử nói trên của đội tuyển Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại