vốn nước ngoài

Doanh nghiệp nội trả lương thấp hơn đến 31% so với doanh nghiệp vốn nước ngoài

Doanh nghiệp nội trả lương thấp hơn đến 31% so với doanh nghiệp vốn nước ngoài

Kinh doanh 2021-07-05T09:19:11

Doanh nghiệp nội hiện đang có xu hướng trả lương thấp hơn các công ty vốn nước ngoài ở tất cả cấp bậc nhân viên.

Chuyện hiểu lầm về các ngân hàng Việt, khách cũng lắc đầu khó đỡ

Chuyện hiểu lầm về các ngân hàng Việt, khách cũng lắc đầu khó đỡ

Kinh doanh 2021-03-18T19:39:00

Tại Việt Nam, hiện có 49 ngân hàng, trong đó có 31 ngân hàng TMCP, 4 ngân hàng 100% vốn nhà nước, 2 ngân hàng chính sách, 2 ngân hàng liên doanh, 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và 1 ngân hàng hợp tác xã.

Quốc gia nghèo phải trả Mỹ 335 triệu USD để thoát khỏi danh sách "quốc gia tài trợ khủng bố"

Quốc gia nghèo phải trả Mỹ 335 triệu USD để thoát khỏi danh sách "quốc gia tài trợ khủng bố"

Quốc tế 2020-10-20T12:44:00

Việc Sudan có mặt trong danh sách này đã khiến chính quyền kế thừa không tiếp cận được các khoản vay và tài trợ nước ngoài cần thiết.

5 địa phương đề nghị trả lại 1.617 tỉ đồng vốn đầu tư công

5 địa phương đề nghị trả lại 1.617 tỉ đồng vốn đầu tư công

Kinh doanh 2020-09-01T10:10:00

Bộ Tài chính đã nhận được văn bản hoặc ghi nhận thông tin từ năm địa phương, đề nghị trả lại kế hoạch vốn với tổng số vốn là 1.617,2 tỉ đồng, gồm 953,4 tỉ đồng vốn cấp phát là và 663,8 tỉ đồng vốn vay lại.

Điểm tên 10 địa phương chưa tiêu được vốn vay nước ngoài

Điểm tên 10 địa phương chưa tiêu được vốn vay nước ngoài

Kinh doanh 2020-06-26T15:42:00

Mặc dù được giao nguồn vốn vay nước ngoài năm 2020, nhưng đã 6 tháng trôi qua, có tới 10 địa phương chưa thực hiện giải ngân được nguồn vốn này.

Fitch Ratings hạ triển vọng tín nhiệm của 5 ngân hàng Việt

Fitch Ratings hạ triển vọng tín nhiệm của 5 ngân hàng Việt
Kinh doanh 2020-04-17T15:31:00

Fitch Ratings đã điều chỉnh triển vọng về Xếp hạng tín nhiệm Nhà phát hành nợ dài hạn (Long-term Issuer default ratings - IDR) của 5 ngân hàng bởi tốc độ tăng trưởng thấp do đại dịch Covid-19 gây ra có khả năng sẽ tác động tiêu cực đến thông tin tín dụng của ngân hàng trong thời gian tới.

Lo sợ Tổng thống, vốn nước ngoài chạy khỏi Philippines

Lo sợ Tổng thống, vốn nước ngoài chạy khỏi Philippines

Quốc tế 2016-09-20T19:29:00

Các nhà đầu tư nước ngoài đang rút mạnh vốn khỏi thị trường chứng khoán Philippines vì lo ngại trước một loạt tuyên bố gây sốc của Tổng thống Rodrigo Duterte nhằm vào Mỹ và Trung Quốc kể từ khi ông lên cầm quyền, theo hãng tin CNBC.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại