Với tài năng của mình, thật đáng tiếc khi Công Phượng chỉ có 20 phút để chơi bóng

GN |

Giới truyền thông Hàn Quốc đã có bày tỏ sự tiếc nuối khi Công Phượng chỉ được HLV John Andersen sử dụng trong 20 phút cuối cùng trong trận đấu giữa Suwon Bluewings và Incheon United. Với những gì đã thể hiện, tiền đạo sinh năm 1995 xứng đáng có nhiều cơ hội hơn thế.

Ngày hôm qua (31/03), Công Phượng đã có lần thứ 3 liên tiếp được vào sân từ băng ghế dự bị trong màu áo Incheon United. Lần này, anh có 20 phút để chứng tỏ giá trị của mình. Dù không thể ghi bàn hay kiến tạo nhưng những gì mà Công Phượng thể hiện khiến giới truyền thông Hàn Quốc tỏ ra phấn khích. Trên trang Naver Sport, tác giả Han Joon đã có một bài viết khá dài về Công Phượng.

Công Phượng và màn trình diễn thượng hạng trong 20 phút

Chàng tiền đạo đến từ Việt Nam có vóc dáng nhỏ bé. Anh lọt thỏm giữa những phóng viên cũng như các đồng đội người Hàn Quốc khi bước ra từ đường hầm, thế nhưng trên gương mặt của Công Phượng toát lên một sự tự tin và quyết tâm hiếm thấy.

Với tài năng của mình, thật đáng tiếc khi Công Phượng chỉ có 20 phút để chơi bóng - Ảnh 1.

Trên băng ghế dự bị, Công Phượng chăm chú theo dõi trận đấu. Anh chàng kiên nhẫn chờ đợi cơ hội được vào sân. Đến phút thứ 70, cầu thủ mang áo số 23 được tung vào sân. Ngay lập tức anh tạo ra những pha bóng đem lái ự phấn khích cho các khán giả.

Chơi ở vị trí hộ công ngay sau lưng của tiền đạo cắm Mugosa. Tuyến tiền vệ và tiền đạo của Incheon đã bị chia cắt trong phần lớn thời gian trước đó của trận đấu, việc đưa Công Phượng vào sân đã giải quyết ngay lập tức vấn đề này. Anh chơi rất năng nổ và đáng nhẽ đã có một pha dứt điểm trúng đích nếu bóng không vô tình chạm vào lưng một cầu thủ khác.

Chỉ một phút sau đó, những phẩm chất tốt nhất của Công Phượng đã được thể hiện. Anh phối hợp một chạm cực hay với đồng đội rồi tung ra một đường chuyền đưa Kim Jin-ya vào tư thế đối mặt với thủ thành đội bạn. Đáng tiếc cú sút đó đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Công Phượng đã giúp hàng nghìn CĐV Incheon United tìm thấy niềm vui

Dù chỉ xuất hiện trong 20 phút, thế nhưng Công Phượng đã đem lại một làn gió mới cho lối chơi của Incheon United. Các cổ động viên đã thật sự phấn khích và hô vang tên Công Phượng nhiều lần kể từ khi cậu ấy vào sân.

Công Phượng biết cách giữ bóng và luân chuyển nó đúng cách. Tất nhiên vẫn còn đó một vài pha xử lý chưa thật tốt thế nhưng chừng đó là đủ để chứng minh việc cậu ấy phù hợp, thậm chí là có thể tạo ra nhiều đột biến tại K.League. Điều đó đã được chứng minh trên sân chứ không phải là sự cường điệu.

Thật đáng tiếc khi Công Phượng chỉ có 20 phút để chơi bóng. Nếu vào sân sớm hơn, anh có thể đã làm được nhiều điều cho Incheon United. Quả thực, HLV Andersen đã không cho Công Phượng nhiều cơ hội đến thời điểm này.

Incheon United đã thua nhưng Công Phượng đã thành công trong việc thể hiện giá trị của bản thân. Sau trận đấu, HLV Andersen cũng phải dành những lời khen cho chàng trai nhỏ bé này: "Vào thời điểm đó, chúng tôi đang bị dẫn trước với tỷ số 2-1 và tôi muốn đội nhà chơi với 2 tiền đạo nên đã tung cậu ấy vào sân. Trong khoảng thời gian đầu tiên, cậu ấy đã chơi rất năng động. Các cầu thủ Suwon đã kèm Công Phượng rất chặt nhưng dù sao, cậu ấy làm hết sức rồi".

Sẽ sớm thôi, Công Phượng sẽ có bàn thắng và đường kiến tạo của mình tại K.League. Trong buổi chiều tại Suwon, cậu ấy đã chứng tỏ mình là cầu thủ nguy hiểm nhất của Incheon United.

Với tài năng của mình, thật đáng tiếc khi Công Phượng chỉ có 20 phút để chơi bóng - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại