Với Martinez, Man.United vẫn tiếp tục tham vọng

VIỆT TÂM |

Cú vấp ngã tại Emirates cuối tuần trước khiến cho Man.United bị chững lại. Về mặt kỹ thuật, đó là thất bại đầu tiên sau chuỗi 10 trận bất bại. Nhưng cũng về mặt kỹ thuật, họ là đội bóng Anh duy nhất còn chiến đấu trên 4 mặt trận.

Với Martinez, Man.United vẫn tiếp tục tham vọng - Ảnh 1.

Lisandro Martinez đang trở thành nhân tố quan trọng trong tiến trình tái thiết Quỷ đỏ.

Trong khi phần lớn lời khen ngợi gần đây dành cho Marcus Rashford, người đã ghi 5 bàn thắng ở Premier League, thành tích mà chỉ Erling Haaland (7) mới làm tốt hơn kể từ World Cup 2022, thì rõ ràng vai trò của trung vệ Lisandro Martinez tự nhiên bị che khuất dù anh đang là nhà vô địch thế giới duy nhất mà Man.United đang có.

Khi Martinez đến vào mùa hè, đó là bản hợp đồng vấp phải rất nhiều lời chỉ trích, phần lớn liên quan đến chiều cao 1m75 và cái "gốc" Ajax vốn được ưu ái bởi Erik Ten Hag. So với Antony, trung vệ người Argentina còn bị dè bỉu nhiều hơn, kiểu như đây là "hàng ký gởi" của Ten Hag. Nhưng bây giờ, sau khi đã khống chế từ Haaland, Ivan Toney và Mitrovic thì chẳng còn ai nói về Martinez bằng giọng điệu cũ được cả. "Quỷ đỏ" có thành tích phòng ngự tốt thứ 5 mùa này, chỉ để thủng lưới 25 bàn sau 20 trận cho đến nay và phần lớn trong số đó đến từ sự gan dạ và quyết tâm của cầu thủ có biệt danh 'Đồ tể'.

Tất nhiên, có một thứ mà Lisandro Martinez không thể làm tốt hơn được, đó là khả năng không chiến. Tỷ lệ không chiến thành công của anh chỉ là 59%, giảm nhiều so với mùa trước ở Ajax (70,5%). Bù lại, anh có tỷ lệ tắc bóng thành công là 86,1%, đứng thứ 20 trong số 151 cầu thủ Premier League thực hiện từ 25 pha tắc bóng trở lên. Con số này càng ấn tượng hơn nếu chúng ta biết rằng Martinez không thường xuyên thực hiện tắc bóng cho lắm, trung bình chỉ có 1,7 pha mỗi trận. Khả năng đọc trận đấu giúp anh ngăn chặn các tình huống tốt hơn, tránh các cuộc đối đầu 1-1. Man.United hiện đang để thủng lưới trung bình mỗi bàn sau 12,2 cú sút, thấp thứ 9 trong giải đấu.

Với Martinez, Man.United vẫn tiếp tục tham vọng - Ảnh 2.

Lisandro Martinez có chiều cao khiêm tốn nhưng là một chiến binh có bộ óc thông tin và trái tim đầy dũng khí.

Cũng nhờ khả năng phán đoán, mà Lisandro Martinez có tỷ lệ kiểm soát bóng ở một phần ba sân cuối cao nhất trong số những cầu thủ đã chơi hơn 1.000 phút. Trung bình mỗi trận, cầu thủ nhỏ con này có 22,8 phút cầm bóng. Đáng chú ý hơn khi biết rằng bạn cho rằng tỷ lệ cầm bóng trung bình của Man.United cao thứ 6 tại giải ngoại hạng do họ thường phải đá cửa trên. Như vậy, việc một trung vệ cầm nhiều bóng cho thấy được sự điềm tĩnh của cá nhân Lisandro Martinez.

Thay cho chiều cao khiêm tốn là một Lisandro Martinez mạnh mẽ trong tranh chấp. Trong 24 bàn thua của Man.United tính đến nay chỉ có 7 bàn được thực hiện trong vùng cấm, khu vực quản lý của Martinez. Chưa hết, cầu thủ này có thực hiện 98 lần thu hồi bóng, ngang bằng với Gabriel của Arsenal. Martinez còn đứng thứ 5 về số lần cản phá các cú sút của đối phương, và điều thú vị là 55,1% là những pha cản phá…. bằng đầu. Và hãy nhớ, bàn thắng đầu tiên của Martinez ghi cho Man.United tại giải ngoại hạng được thực hiện bằng đầu, trong trận thua Arsenal.

Trước khi đến sân Old Trafford, Lisandro Martinez chỉ là một cái tên nhưng bây giờ, Man.United đang sở hữu một nhà vô địch thế giới, một chiến binh có bộ óc thông tin và trái tim đầy dũng khí ẩn sâu trong cơ thể có chiều cao khiêm tốn. Man.United cần những con người như vậy, nhất là ở thời điểm họ đang tái thiết, vẫn chưa hoàn hảo. Họ cần những người vừa đẳng cấp vừa là thứ động cơ đốt trong cháy bỏng để mơ về một danh hiệu kể từ năm 2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại