Với Kiatisuk, thử thách đầu tiên ở HAGL sẽ không hề dễ dàng chút nào

Kinh Luân |

Bầu Đức đang đặt cả tương lai của lứa U19 HAGL lừng lẫy ngày nào lên đôi vai của "Zico Thái". Nhưng để thành công, Kiatisuk cần một khởi đầu như ý.

1. Mùa giải mới V.League 2021 sẽ vẫn sử dụng thể thức thi đấu của mùa giải vừa qua - mùa giải mà HAGL trụ hạng thành công ngay từ khi giai đoạn 1 kết thúc, để dù thi đấu siêu tệ hại ở giai đoạn 2, họ vẫn chễm chệ "ăn trên ngồi trốc" khi mùa giải kết thúc, thậm chí còn có được mùa giải thành công nhất nếu nhìn vào vị trí trên bảng xếp hạng, tính từ mùa giải bầu Đức quyết định đôn lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... lên chơi ở giải đấu khắc nghiệt hàng đầu Việt Nam.

Mùa giải vừa qua, dù cho HLV Lee Tae-hoon bị bầu Đức sa thải giữa mùa, song không thể phủ nhận rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc này đã giúp HAGL có được bước khởi đầu cực tốt cho đội bóng phố Núi, để họ cán đích giai đoạn 1 với 20 điểm.

Đó không phải là con số dễ dàng có được sau 13 trận đầy cam go và thách thức. Nên nhớ sau khi HLV Lee Tae-hoon ra đi, suốt cả giai đoạn 2, bộ đội HLV Văn Đàn - Minh Ninh chỉ giúp HAGL kiếm được có vỏn vẹn 3 điểm sau 7 trận. Nói không chừng nếu sa thải chiến lược gia người Hàn Quốc sớm, chưa chắc đội bóng phố Núi đã có thể "kê cao gối ngủ" ở giai đoạn sau của mùa giải.

Với Kiatisuk, thử thách đầu tiên ở HAGL sẽ không hề dễ dàng chút nào - Ảnh 1.

Thành công ấy có được, là bởi Tuấn Anh và các đồng đội đã có "cú xuất phát" cực kỳ ấn tượng ngay từ đầu mùa giải. Họ khởi đầu V.League 2020 với trận thắng 1-0 trước Than Quảng Ninh - đội bóng sau đó đã khiến chính CLB Hà Nội phải muối mặt trên sân Cẩm Phả.

Tiếp sau đó là trận hòa 3-3 trước nhà vô địch Viettel. Trận đấu ấy, Chevaughn Walsh và Triệu Việt Hưng đã giúp HAGL dẫn trước 2-0 cho đến tận phút 82, trước khi Trương Trọng Sáng ghi bàn phản lưới nhà.

Sau trận thua 0-3 trước CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, họ lập tức có được chiến thắng quan trọng 1-0 trước Dược Nam Hà Nam Định. Với đội bóng phố Núi, đây là khởi đầu cực kỳ ấn tượng, thậm chí là ấn tượng nhất trong số 6 mùa giải vừa qua của HAGL.

2. Với thể thức mùa này của V.League, bước khởi đầu mùa giải là cực kỳ quan trọng. Nhìn vào bản thân HAGL mùa giải trước thì rõ. Dù họ có bước khởi đầu cực kỳ ấn tượng như thế, song họ chỉ có thể lọt vào top 8 khi giai đoạn 1 kết thúc bằng trận thắng CLB TP.HCM ở vòng đấu then chốt thứ 13. Nếu không có 3 điểm quý giá ấy, rất có thể họ đã phải cực kỳ chật vật ở giải đoạn sau của mình giải.

Với Kiatisuk, thử thách đầu tiên ở HAGL sẽ không hề dễ dàng chút nào - Ảnh 2.

Trong khi các CLB V.League đã ổn định đội hình để bước vào công tác chuẩn bị cho mùa giải mới, thì HAGL vẫn còn khá ngổn ngang khi chưa có được ngoại binh nào. Thử việc Nguyễn Trung Đại Dương, đội bóng phố Núi cho thấy tham vọng củng cố đội hình của mình, song cũng như các CLB V.League khác, họ vẫn phải trông chờ rất nhiều vào sức mạnh của các ngoại binh.

Các cầu thủ ngoại "quen mặt" với V.League đều đã "có nơi có chốn", trong khi đó việc Kiatisuk mang "lính Thái" đến HAGL mùa này là không mấy khả quan, bởi cầu thủ Thái không quá khác biệt so với cầu thủ nội, và dĩ nhiên là kém xa so với các ngoại binh đến từ Nam Mỹ hay châu Âu.

Vài ngày nữa, Kiatisuk mới có thể đặt chân đến Việt Nam, và phải sau 2 tuần cách ly, "Zico Thái" mới có thể bắt tay vào làm việc trực tiếp với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn... Khoảng thời gian hơn 2 tuần còn lại là quá ít để tạo nên dấu ấn mạnh mẽ lên HAGL.

Với Kiatisuk, thử thách đầu tiên ở HAGL sẽ không hề dễ dàng chút nào - Ảnh 3.

Trận đầu tiên của mùa giải, Kiatisuk và các học trò sẽ phải đối đầu với CLB Sài Gòn trên sân Thống Nhất. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng với họ.

Mùa giải này, CLB Sài Gòn có những thay đổi cực lớn, với việc "thay máu" hầu như toàn bộ đội hình. Nhưng hãy nhớ rằng, họ có sự chuẩn bị chu đáo hơn HAGL rất nhiều, cũng như. Kèm với đó, đây là đội bóng ẩn chứa rất nhiều ẩn số. Mùa giải trước, dù không được đánh giá cao, họ vẫn dẫn đầu V.League suốt cả một thời gian dài, và cán đích ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Hai mùa giải gần nhất, HAGL khởi đầu mùa giải với chiến thắng. Mùa trước đó - V.League 2018, đội bóng phố Núi bắt đầu với trận hòa 1-1 trước đối thủ mạnh Becamex Bình Dương. Nếu Kiatisuk không thể giúp HAGL có được trận khai màn thành công, huyền thoại bóng đá Thái này sẽ phải đối mặt với muôn vào khó khăn phía trước.

Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt, "Zico Thái" ạ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại