Với Công Phượng, Xuân Trường, HAGL vẫn sở hữu con số buồn ở giải quốc gia

Hà Phương |

Từng có nhiều lứa U19 ưu tú, điển hình như khóa 1 Học viện HAGL JMG gồm Công Phượng, Xuân Trường... nhưng CLB phố Núi vẫn chưa một lần vô địch giải U19 quốc gia.

U19 HAGL đã thể hiện sức mạnh vượt trội ở vòng loại khi đứng đầu bảng C với thành tích thắng 9, hòa 1. Mới đây, họ tiếp tục thi đấu thành công, vượt qua đối thủ được coi là nặng ký nhất trong bảng đấu của mình - U19 Viettel với tỷ số 1-0 trong trận mở màn vòng chung kết giải U19 quốc gia 2019. Với kết quả này, đội chủ nhà tràn đầy cơ hội vượt qua vòng bảng.

Thế nhưng để có thể tiến xa hơn và đăng quang ngôi vô địch ở giải đấu năm nay không phải nhiệm vụ dễ dàng đối với các cầu thủ thuộc khóa 4 của Học viện HAGL JMG.

Với Công Phượng, Xuân Trường, HAGL vẫn sở hữu con số buồn ở giải quốc gia - Ảnh 1.

Lứa U19 HAGL hiện tại đang chơi khá hay nhưng để vô địch U19 quốc gia là không hề đơn giản (Ảnh: Thanh Niên).

Trong lịch sử các vòng chung kết giải U19 quốc gia từ trước đến nay, HAGL dù từng sở hữu nhiều lứa cầu thủ trẻ xuất sắc nhưng đáng ngạc nhiên là chưa bao giờ bước lên được ngôi cao nhất.

Những số liệu thống kê cho thấy đã có tổng cộng 13 đội bóng từng đăng quang ngôi vô địch gồm: Bến Tre, Thanh Hóa, Thể Công, SLNA, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Đồng Nai, Thành Long, Viettel, Than Quảng Ninh, Hà Nội, PVF, Khánh Hòa, thế nhưng trong số này đáng tiếc lại không có cái tên HAGL.

Kể cả trong những lần có được lợi thế chủ nhà, đội bóng phố Núi cũng không thể tận dụng được. Trong 2 lần trước đây mà Gia Lai từng được vinh dự đăng cai tổ chức vòng chung kết giải U19 quốc gia (vào các năm 2009 và 2013), đội chủ nhà đều đã không thể đăng quang ngôi vô địch.

Năm 2013, đội bóng phố Núi không lọt được vào bán kết do thất bại trong cả 3 trận ở vòng bảng. Còn năm 2009, HAGL cũng chỉ giành được ngôi Á quân sau khi thất bại với tỷ số 3-4 trước Viettel trong loạt "đấu súng" cân não trên chấm 11 ở trận chung kết. Đó cũng là thành tích tốt nhất mà các cầu thủ trẻ phố Núi từng giành được tại các vòng chung kết giải U19 quốc gia từ trước đến nay.

Với Công Phượng, Xuân Trường, HAGL vẫn sở hữu con số buồn ở giải quốc gia - Ảnh 2.

Lứa U19 HAGL hiện tại có nhiều tố chất giống lứa Công Phượng, Xuân Trường ngày nào (Ảnh: Thanh Niên).

Đánh giá về các cầu thủ khóa 4 của Học viện HAGL JMG, cựu HLV U19 Việt Nam ông Guillaume khẳng định đây là khoá có tố chất tương đồng với khoá 1 của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh...

Chúng ta hãy cùng chờ xem những tài năng trẻ của Học viện HAGL JMG như Thanh Khôi, Vĩnh Nguyên, Hoàng Tú, Quốc Việt, Duy Tâm… có thể thay đổi được lịch sử để lần đầu tiên mang chiếc Cúp vô địch U19 quốc gia về phòng truyền thống của đội bóng phố Núi hay không?

Góc thống kê

2 Trong lịch sử, HAGL mới chỉ có 2 lần lọt vào bán kết giải U19 quốc gia vào các năm 2009 (Á quân) và 2014 (đồng hạng 3).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

HAGL

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại