"Vỗ thẳng mặt" Pogba, huyền thoại Man United muốn trở lại CLB cũ làm sếp

Đoàn Dự |

Cựu thủ môn Man United, Schmeichel cho biết rất muốn trở lại CLB cũ để cống hiến khả năng.

Sau khi thấy Solskjaer dẫn dắt Man United giành chiến thắng 5-1 trước Cardiff City, huyền thoại Quỷ đỏ, Schmeichel chia sẻ trên BBC Radio 5:

"Tôi thật sự nghĩ đến chuyện ghi danh trở lại Man United. Không dễ để tự khám phá thêm bản thân mình, dưới con mắt của rất nhiều người. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, tôi không ngại điều đó. Đấy sẽ là một sự thay đổi lớn so với những gì tôi từng làm. Giống mọi cầu thủ bóng đá khác, tôi muốn trở lại với thế giới bóng đá. Tôi biết giờ mình đã già, nhưng cuộc sống của tôi lại khác đi nhiều quá sau khi từ giã bóng đá".

Tâm tư về CLB cũ, Schmeichel cũng đề cập đến chuyện cân nhắc ứng cử vị trí Giám đốc bóng đá tại Old Trafford. Hiện Man United đang muốn tuyển một cựu cầu thủ của đội cho vị trí nói trên.

"Điều quan trọng là đưa văn hóa và bản sắc Man United trở lại. Tôi rất thích nhìn thấy một cựu cầu thủ Quỷ đỏ phát triển tốt ở đó và đem những chiêu bài tâm lý của thầy Alex trở lại CLB. Cá nhân tôi đang tự hỏi mình, liệu tôi có khả năng không? Nếu có thể tự tìm ra câu trả lời, tôi sẽ ghi tên mình vào đơn ứng cử. Tôi sẽ suy nghĩ kĩ về điều đó dịp Giáng sinh và năm mới này, rồi đưa ra quyết định".

Vỗ thẳng mặt Pogba, huyền thoại Man United muốn trở lại CLB cũ làm sếp - Ảnh 1.

Schmeichel là một trong những học trò cưng của Sir Alex Ferguson.

Huyền thoại trong khung gỗ của Man United cũng nhận định về cuộc chiến giữa Pogba và Mourinho: "Mourinho đã tự đặt mình quá cao, không phải theo cách mà nhiều người kì vọng. Có nhiều câu chuyện kể về mâu thuẫn giữa HLV với một vài cầu thủ. Những câu chuyện như thế được đề cập nhiều lần, nhưng thực tế Man United luôn có thể giải quyết nó nội bộ trong phòng thay đồ.

Tôi muốn thấy Pogba trở thành một cầu thủ Man United, tự nhiên như cậu ấy vẫn sống vậy. Cậu ấy thời gian qua thích tỏ ra mình xuất sắc trước cánh truyền thông, tự cho mình là người cực kì quan trọng. Đúng là chúng ta đã thấy điều đó ở Juventus, ở tuyển Pháp, nhưng lại không phải ở Man United.

Một thực tế là không cầu thủ nào, bất kể họ thu nhập ra sao, có giá chuyển nhượng thế nào, được tự cho mình lớn hơn CLB hay HLV. Việc Mourinho bị sa thải được mô tả như chiến thắng cho Pogba. Nhưng tôi không nghĩ vậy và chắc chắn Man United không nghĩ vậy.

Điều quan trọng bây giờ là CLB sẽ vượt qua như thế nào. Còn về Pogba hay bất cứ cầu thủ nào khác, không ai được quyền lớn hơn Man United".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại