Võ sư Việt bóc mẽ trò bịp bợm của “cao thủ truyền điện” trước trận đấu với Từ Hiểu Đông

Tiểu Mã |

Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh cho rằng “công phu truyền điện” của vị võ sư Trung Quốc là “quá vớ vẩn và không khác gì chuyện con bò biết nấu ăn!”.

Theo truyền thông Trung Quốc thì vào ngày 18/5, Từ Hiểu Đông sẽ có mặt ở thành phố Tân Cương để giao đấu với võ sư Trương Pháp Nghĩa phái Thái Cực Quyền. Trương Pháp Nghĩa từng được biết đến là truyền nhân của Lăng Không Kình, theo cách gọi dân dã của giới võ là "công phu truyền điện".

Bí kíp Lăng Không Kình của Trương Pháp Nghĩa từng gây nhiều tranh cãi ở Trung Quốc. Bởi nhân vật này chỉ trình diễn công phu của mình với các đệ tử cùng môn phái thay vì những võ sĩ hoặc võ sư đến từ các môn võ khác.

Cũng chính vì vậy, giới võ lâm Trung Quốc đang rất chờ đợi trận thượng đài giữa Trương Pháp Nghĩa với Từ Hiểu Đông ở Tân Cương để xem vị cao thủ Thái Cực Quyền liệu có thể sử dụng "võ truyền điện" để hạ đo ván đối thủ đến từ làng MMA nghiệp dư hay không.

Võ sư Việt bóc mẽ trò bịp bợm của “cao thủ truyền điện” trước trận đấu với Từ Hiểu Đông - Ảnh 1.

Trương Pháp Nghĩa dự kiến sẽ đấu Từ Hiểu Đông tại Tân Cương ngày 18/5 tới.

Khi biết Trương Pháp Nghĩa sắp tỉ thí Từ Hiểu Đông, Tổng đànchủ Nam Anh Kiệt phái Vịnh Xuân Nam Anh ở Việt Nam đã lập tức đưa ra dự đoán về một kết cục bi thảm dành cho vị võ sư Thái Cực Quyền.

Trao đổi với Trí Thức Trẻ, võ sư Nam Anh Kiệt đưa ra nhận định của mình: "Thứ nhất, tôi không tin vào thứ võ công gọi là Lăng Không Kình, hay gọi nôm na là võ truyền điện. Võ thuật là phải có kỹ năng thực sự và điều quan trọng là phải có tính chiến đấu.

Thực ra tôi không đánh giá cao trình độ của Từ Hiểu Đông. Tôi nghĩ anh ta cũng chỉ thuộc loại bình thường trong các giải đấu nhà nghề của MMA thôi. Nhưng ít nhất thì Từ Hiểu Đông cũng có sự luyện tập nghiêm túc. Anh ta có sức mạnh và sức bền.

Đương nhiên khả năng của Hiểu Đông sẽ hơn đứt mấy ông võ sư bịp bợm, sống trong ảo tưởng kia. Tôi không bao giờ tin vào thứ võ công truyền điện, kể cả Việt Nam, Trung Quốc hay bất cứ nơi nào trên thế giới. Chính vì thế, nếu để dự đoán về kết cục của trận đấu này, tôi nghĩ Hiểu Đông sẽ hạ knock-out vị võ sư kia, rất nhanh thôi".

Võ sư Việt bóc mẽ trò bịp bợm của “cao thủ truyền điện” trước trận đấu với Từ Hiểu Đông - Ảnh 2.

Tổng đàn chủ Nam Anh Kiệt dự đoán Từ Hiểu Đông dễ dàng hạ đo ván Trương Pháp Nghĩa.

Tổng đàn chủ Nam Anh Kiệt tiếp tục đưa ra luận điểm để chứng minh rằng "công phu truyền điện" của Trương Pháp Nghĩa chỉ là một chiêu trò giả mạo, hoàn toàn không có thực:

"Tôi có ba lý do để không tin vào những trò bịp bợm này. Ở đâu thì cũng là bịp bợm thôi. Thứ nhất, võ truyền điện đi ngược lại tất cả những quy luật vật lý từ xưa đến nay. Thứ hai, trên thế giới cũng có một số nhân vật tuyên bố làm được điều tương tự nhưng đến khi kiểm chứng thực sự thì họ đều té lăn té ngửa.

Thứ ba, nếu Trương Pháp Nghĩa hay những người khác sở hữu võ truyền điện thực sự làm được thì mấy ông đó đã được nhà nước bảo hộ như Quốc bảo, giữ như giữ một báu vật rồi. Hoặc là họ có thể giật điện vài cái ở các giải đấu võ danh giá như MMA, K1, UFC để kiếm hàng trăm ngàn USD, hoặc hàng triệu USD ở các giải boxing để giúp ích cho bản thân và xã hội rồi.

Với tôi, chuyện tin vào võ truyền điện là phi lý, quá vớ vẩn, giống như tin vào chuyện con bò biết nấu ăn vậy!".

Võ sư Việt bóc mẽ trò bịp bợm của “cao thủ truyền điện” trước trận đấu với Từ Hiểu Đông - Ảnh 3.

Võ sư Nam Anh Kiệt (người đứng mặc áo đen) khẳng định võ "truyền điện" thực chất chỉ là chiêu trò bịp bợm.

Sau khi đả kích vị võ sư "truyền điện" ở Trung Quốc thì Tổng đàn chủ Nam Anh Kiệt đưa ra quan điểm rằng ở Việt Nam, các cơ quan quản lý cũng nên tổ chức những giải đấu võ thuật giống như bên Trung Quốc để thúc đẩy sự phát triển của các môn phái.

"Tôi nghĩ ở Việt Nam rất nên tổ chức những giải đấu giống như ở Tân Cương sắp tới. Như vậy sẽ giúp nâng cao tầm võ thuật. Các võ sư sẽ luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và điều quan trọng là giúp các võ sư bớt sống trong ảo tưởng về bản thân và còn giúp tránh tình trạng sống lâu lên lão làng".

Võ sư Chu Xuân Bình ở Trung Quốc từng gây bão với pha biểu diễn công phu "truyền điện".

Chu Xuân Bình để thua ê chề trước một võ sĩ nghiệp dư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại