Võ sư Trung Quốc tự xưng là “số 1 thế giới” thề hạ gục Từ Hiểu Đông để kiếm 33 tỷ đồng

Tiểu Mã |

Những phát ngôn mới đây của vị võ sư tại tỉnh Tứ Xuyên đang khiến giới võ lâm Trung Quốc phải “giật mình”.

Chiều 23/6, tờ báo Sohu của Trung Quốc đăng tải một thông tin vô cùng bất ngờ khi có một vị võ sư Trung Quốc tự nhận mình là "số 1 thế giới" đã lên tiếng thách đấu Từ Hiểu Đông. Người này là Lộ Hành, một võ sư Thái Cực và là chủ tịch Hội võ thuật tỉnh Tứ Xuyên.

Theo tờ báo Trung Quốc thì vị võ sư 52 tuổi tuyên bố muốn thách đấu và đánh bại Từ Hiểu Đông với mục đích giành số tiền thưởng khổng lồ lên tới 10 triệu tệ (hơn 33 tỷ đồng) và cũng để chứng minh rằng làng võ cổ truyền Trung Quốc vẫn còn đó những cao thủ thực sự, có thể hạ gục võ sĩ họ Từ trên võ đài.

Võ sư Trung Quốc tự xưng là “số 1 thế giới” thề hạ gục Từ Hiểu Đông để kiếm 33 tỷ đồng - Ảnh 1.

Võ sư Thái Cực tuyên bố sẵn sàng bỏ ra 10 triệu tệ đặt cược để Hiểu Đông nhận lời thách đấu.

"Tôi muốn thượng đài với Hiểu Đông bằng một trận đấu 10 triệu tệ. Nếu tôi thua, tôi sẽ phải bán nhà và kiếm đủ số tiền để trả cho anh ta còn nếu tôi thắng, anh ta phải xoay tiền để trả cho tôi. Nhưng tôi chắc chắn không thể thua.

Từ Hiểu Đông chỉ là kẻ lừa đảo để kiếm tiền. Anh ta đánh đấm chẳng khác gì một con khỉ và tôi sẽ dễ dàng đấm gục anh ta" – vị võ sư ở Tứ Xuyên lớn tiếng dọa dẫm võ sĩ MMA.

Vị võ sư cổ truyền cũng lên tiếng giải thích lý do vì sao mà ông lại tự xưng mình là "số 1 thế giới":

"Tôi vẫn dự định thực hiện một chương trình phát sóng trực tiếp kéo dài tới 3 năm để giới thiệu phương pháp tập luyện của mình. Tôi muốn giới thiệu về kiến thức và văn hóa của võ thuật Trung Quốc và sau đó sẽ là tỉ thí với 100 võ sĩ đấm bốc xuất sắc. Cuối cùng, tôi sẽ chiến đấu với Lưu Hải Long (người được mệnh danh là Vua của các vị vua trong làng tán thủ Trung Quốc).

Tôi tập võ từ năm 4 tuổi. Bây giờ, tôi vẫn luyện võ trong hơn 10 giờ mỗi ngày. Cường độ tập luyện của tôi vượt trội hơn bất kỳ một võ sĩ chuyên nghiệp nào dù đó có là võ sĩ Muay Thái hay boxing. Phương pháp tập luyện và những cú đấm của tôi rất khác biệt so với những võ sĩ ở Trung Quốc.

Sự tập luyện khắc nghiệt của tôi có thể nói là vô song. Tôi luyện võ thuật để trở thành số 1 thế giới. Thậm chí, tôi dám nói rằng tôi đã cống hiến rất nhiều cho nền võ thuật Trung Quốc trong 48 năm qua".

Võ sư Trung Quốc tự xưng là “số 1 thế giới” thề hạ gục Từ Hiểu Đông để kiếm 33 tỷ đồng - Ảnh 2.

Vị võ sư 52 tuổi tự nhận mình là "số 1 thế giới".

Sau đó, võ sư Thái Cực chỉ tay bức hình của Từ Hiểu Đông và nói: "Tôi có thể luyện võ từ 5 giờ sáng đến 12 giờ tối. Dù rất khắc nghiệt nhưng tôi chỉ muốn chứng minh rằng võ Trung Quốc có thể chiến đấu. Nếu không võ sư cổ truyền nào đánh bại được từ Hiểu Đông thì võ truyền thống Trung Quốc chỉ là sự dối trá. Tôi muốn chứng minh rằng điều đó là sai.

Bây giờ, rất nhiều người ở Trung Quốc đã quay lưng với võ cổ truyền. Họ thi nhau từ bỏ võ cổ truyền. Thế nên, tôi sẵn sàng dùng 10 triệu tệ đặt cược để Từ Hiểu Đông nhận lời thách đấu".

Võ sư Trung Quốc tự xưng là “số 1 thế giới” thề hạ gục Từ Hiểu Đông để kiếm 33 tỷ đồng - Ảnh 3.

Tuy nhiên, ở phần cuối bài viết, tờ Sohu tỏ ra lo lắng cho vị võ sư Thái Cực nếu Từ Hiểu Đông nhận lời. Tờ báo Trung Quốc cho rằng trọng lượng của Lộ Hành chỉ là 120 pound (khoảng 54kg, khá tương đương với võ sư Vịnh Xuân Lữ Cương) trong khi Hiểu Đông nặng khoảng hơn 90kg.

Toàn bộ diễn biến xung quanh trận đấu giữa Lữ Cương vs Hiểu Đông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại