Võ sư Flores bị liên tiếp hai cao thủ kickboxing "khiêu chiến"

Tiểu Mã |

Khi lời khiêu chiến của Flores đến võ sư Đinh Trọng Thủy còn chưa có hồi âm thì ông bất ngờ nhận lời thách đấu từ hai cao thủ kickboxing tại TP.HCM.

Cụ thể, cách đây ít giờ, võ sĩ Nguyễn Quang Vĩ ở môn kickboxing tại TP.HCM đã gửi lá thư thách đấu tới vị cao thủ của phái Vịnh Xuân Nam Anh với nội dung:

"Kính thư ngài Pierre Francois Flores!

Tôi đã xem clip ngài thi đấu, giao lưu võ thuật với võ sư Bảo Châu. Tôi rất lấy làm tiếc khi phải nói rằng, với những khả năng của ngài như thế sẽ bị knock-out bởi chính người thầy đầu tiên của tôi đã mai danh ẩn tích.

Nhưng người thầy thứ 2 của tôi là thầy Dũng chỉ có 70kg rất muốn giao lưu, thi đấu với ngài. Mong ngài với tinh thần giao lưu và thượng võ hãy nhận lời thách đấu của người thầy thứ 2 đáng kính của tôi. Thầy tôi chờ ngài ở TP.HCM.

Tôi đánh giá cao nội lực của ngài trước đòn tống ngang tương đối mạnh của võ sư Bảo Châu, tuy nhiên đó không phải là đòn đánh sức mạnh nhất. Tôi xin mạn phép ngài có thể đứng im và mang giáp cho tôi đánh, phang chỏ và nếu ngài dính chỏ của tôi mà không ngã xuống đau đớn thì tôi sẽ truyền tuyệt kĩ đó cho ngài với tất cả lòng kính trọng.

Nếu ngài đồng ý thì xin mời ngài đến TP.HCM và thầy tôi sẽ liên lạc với ngài sắp xếp một buổi giao lưu như vừa rồi. Với tất cả lòng kính trọng và tinh thần thượng võ, mong ngài không từ chối như ông Huỳnh Tuấn Kiệt và sẽ nhận lời thách đấu từ thầy tôi - Huỳnh Văn Dũng.

Trân trọng gửi thư đến ngài Pierre Francois Flores".

Võ sư Flores bị liên tiếp hai cao thủ kickboxing khiêu chiến - Ảnh 1.

Võ sĩ Nguyễn Quang Vĩ môn kickboxing muốn đấu Flores.

Võ sư Flores bị liên tiếp hai cao thủ kickboxing khiêu chiến - Ảnh 2.

Tay đấm Huỳnh Văn Dũng cũng có nguyện vọng tương tự.

Như vậy, có thể thấy cả võ sĩ Nguyễn Quang Vĩ và thầy của anh là võ sĩ Huỳnh Văn Dũng đều đang rất muốn thách đấu Pierre Francois Flores, trong đó mỗi người lại muốn "tỉ thí" theo một cách khác nhau.

Hiện tại chưa biết Flores có nhận lời thách đấu này hay không, chỉ biết rằng, võ sư người Canada khẳng định ông chỉ muốn thượng đài với võ sư Đinh Trọng Thủy – môn phái Vịnh Xuân ở Hà Nội.

Như vậy, có thể thấy Flores đang trở thành tâm điểm của làng võ Việt, đặc biệt sau chiến thắng của ông trước võ sư Karate Đoàn Bảo Châu. Tuy nhiên, việc Flores sẽ đấu với ai ở lần thượng đài tiếp theo hiện vẫn còn bỏ ngỏ.

Huỳnh Văn Dũng - võ sĩ vừa thách đấu Flores có biệt danh là "Dũng Bình Dương". Anh từng 7 năm liền vô địch Quốc gia Kickboxing, HCĐ SEA Games 27 và HCB Thế giới giải Muay Kingcup Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại