Võ sư Đoàn Bảo Châu: "L.Cường bất lợi bởi cân nặng, tầm vóc kém Flores"

Đoàn Dự |

Võ sư Đoàn Bảo Châu lên tiếng khen ngợi cả Flores lẫn võ sĩ L.Cường đồng thời cho rằng võ sĩ Việt Nam có nhiều bất lợi về cân nặng, thể hình.

Cách đây ít giờ, Flores vừa có trận giao lưu với võ sĩ L.Cường. Trong trận đấu, Flores có 1 lần đánh trúng đối thủ khá nặng, khiến L.Cường chảy máu mũi. Trận đấu sau đó đã dừng lại. Nhận định về trận đấu ngắn ngủi này, võ sư Đoàn Bảo Châu, người từng giao lưu võ thuật với Flores hồi năm 2017 cho biết:

"Võ sư Flores đã dùng một đòn nguy hiểm tới 3 lần. Đây là một đòn phát huy được sức mạnh rất tốt. L.Cường thể lực tốt, thần kinh tốt nên không bị knock out khi dính đòn này. Còn chuyện chảy máu là thường khi đánh vào mũi.

L.Cường bất lợi bởi cân nặng kém Flores. Trong thi đấu võ thuật không tính điểm, chỉ tính knock out thì cân nặng là lợi thế tuyệt đối. Cân nặng quyết định lực ra đòn và người nhẹ hơn, tầm vóc nhỏ hơn sẽ rất khó chiến thắng, nhất là khi không được dùng đòn hiểm".

Chuẩn võ sư Flores tỉ thí với võ sĩ Lưu Cường

Khi được hỏi, các đòn thế của Flores ở màn giao lưu ngắn này có thuần là Vịnh Xuân Nam Anh hay không, bởi phía võ sư người Canada từng khẳng định sẽ không sử dụng các ngón đòn của môn phái khác, võ sư Đoàn Bảo Châu nói:

"Khi chiến đấu thì bảo dùng kĩ thuật môn nào là điều khó nói, bởi môn nào cũng sẽ dùng những kĩ thuật thực dụng, hiệu quả nhất khi thi đấu".

Vào sáng nay, võ sư Tuấn Hạc bất ngờ lên tiếng khen ngợi Flores đã mạnh hơn nhiều so với thời điểm thua anh cách đây 10 năm. Khi được hỏi, qua phần giao lưu với L.Cường, liệu có thể nhận định Flores mạnh hơn hay yếu hơn so với năm 2017 hay không, võ sư Đoàn Bảo Châu chia sẻ:

"Mình không thể nhận xét về điều ấy vì nhận xét thì dễ sai. Phần giao lưu của Flores hôm qua quá ngắn nên không thể nhận định Flores có mạnh hơn hay yếu hơn thời điểm trước đây giao lưu với mình".

Cuối cùng, khi được hỏi còn giữ ý định muốn giao lưu tiếp với Flores hay không, võ sư Đoàn Bảo Châu trả lời:

"Những ai không tập võ, có thể thấy khi giao lưu võ thuật bị ngã, bị đau, bị chảy máu là ghê gớm. Nhưng điều đấy là rất bình thường khi giao lưu võ thuật. Trong tập luyện, thầy trò tập với nhau cũng có thể bị. Cá nhân tôi luôn rất thích giao lưu võ thuật, nhất là với những người bạn".

Đoàn Bảo Châu vs Flores tại Hà Nội năm 2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại