Võ sĩ Việt chỉ ra cao thủ có võ công đáng sợ nhất Thái Lan, không phải “Thánh Muay” Buakaw

Tiểu Mã |

Dù rất ấn tượng với chiến thắng knock-out của Buakaw nhưng võ sĩ làng Muay Việt Nam cho rằng “Thánh Muay Thái” vẫn chưa phải là cao thủ đáng sợ nhất của làng võ xứ Chùa Vàng.

Tối 27/10, võ sĩ được mệnh danh "Thánh Muay Thái" – Buakaw đã làm nức lòng người hâm mộ khi hạ đo ván đối thủ từng hai lần vô địch thế giới Chris Ngimbi sau 4 phút, ở sự kiện MAS Fight Kun Khmer diễn ra tại thủ đô Phnom Pênh, Campuchia.

Bằng kinh nghiệm, khả năng phòng thủ hoàn hảo cộng với lối tấn công đầy sức mạnh, Buakaw đã không cho đối thủ bất kỳ một cơ hội nào để ra đòn trước khi "kết liễu" võ sĩ khét tiếng mang hai dòng máu Congo và Hà Lan theo cách đầy chóng vánh.

Võ sĩ Việt chỉ ra cao thủ có võ công đáng sợ nhất Thái Lan, không phải “Thánh Muay” Buakaw - Ảnh 1.

Buakaw đã giành chiến thắng rất ấn tượng trước võ sĩ từng 2 lần vô địch thế giới.

Chứng kiến trận thắng vô cùng thuyết phục của Buakaw, võ sĩ Trương Cao Minh Phát ở đội tuyển Muay Việt Nam (người đầu tiên hạ "độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất ở đấu trường quốc nội), đã dành rất nhiều lời khen dành cho huyền thoại người Thái Lan.

Võ sĩ Trương Cao Minh Phát phân tích với Trí Thức Trẻ: "Ở trận đấu vừa xong, Buakaw đã phòng thủ, che chắn rất tốt. Buakaw vượt trội hoàn toàn so với đối thủ của mình.

Kinh nghiệm dày dặn giúp Buakaw nhìn được hết đòn thế của đối thủ nên dễ dàng hòa giải. Đến khi đối thủ sơ hở, Buakaw dùng những đòn sở trường đầy sức mạnh của mình để kết thúc và giành chiến thắng knock-out".

Võ sĩ Việt chỉ ra cao thủ có võ công đáng sợ nhất Thái Lan, không phải “Thánh Muay” Buakaw - Ảnh 2.

Trương Cao Minh Phát đánh giá cao Buakaw nhưng cho rằng đây không phải là võ sĩ số 1 của Thái Lan.

Tuy đánh giá rất cao Buakaw nhưng Trương Cao Minh Phát lại cho rằng Buakaw chưa phải là võ sĩ đáng sợ nhất của làng Muay Thái Lan ở thời điểm hiện tại, giống như quan điểm của nhiều người hâm mộ ở cả Thái Lan lẫn Việt Nam.

"Muay Thái vốn có nhiều lối đánh. Để đạt đến hoàn hảo thì rất khó dù với bất kỳ võ sĩ nào. Nhưng theo tôi, Buakaw vẫn chưa phải là võ sĩ hoàn hảo nhất của Thái Lan đâu.

Tôi ấn tượng với Buakaw ở đấu trường K1 cách đây khá nhiều năm. Buakaw cực mạnh về thể lực. Về đòn thế thì anh ấy chủ đạo là đòn chân và đòn gối. Nhưng nếu ở làng Muay Thái Lan thì tôi vẫn ấn tượng nhất là Saenchai và kế sau đó là Yodsanklai Fairtex.

Như Saenchai, thể lực của anh ta có thể không bằng Buakaw và thực tế là hai người khác nhau về hạng cân, nhưng về kỹ thuật, độ khéo léo và linh hoạt, khả năng di chuyển lại tốt hơn. Có thể cũng một phần vì lối đánh của tôi thiên về tay nhiều hơn, nên tôi học hỏi những người đánh tay nhiều và di chuyển mau lẹ.

Hồi trước Saenchai sang Việt Nam, tôi cũng có dịp được giao lưu với anh ấy. Thực sự là lối đánh của Saenchai là rất hoàn hảo".

Võ sĩ Việt chỉ ra cao thủ có võ công đáng sợ nhất Thái Lan, không phải “Thánh Muay” Buakaw - Ảnh 3.

Trương Cao Minh Phát cho rằng Seanchai mới là võ sĩ hoàn hảo nhất của Thái Lan.

Liên quan tới luật thi đấu, ở trận thượng đài tối qua, Buakaw và Chris Ngimbi đánh theo luật MAS Fight. Hai võ sĩ chỉ đánh 1 hiệp kéo dài 9 phút và chỉ có thắng knock-out chứ không tính điểm. Sau 9 phút nếu không có võ sĩ nào bị knock-out thì trận đấu kết thúc hòa.

Theo võ sĩ Trương Cao Minh Phát của Việt Nam thì đây là thể thức thi đấu rất khốc liệt và ở nước ta, sẽ không có võ sĩ nào đủ khả năng để thi đấu theo thể thức này.

"Đánh theo thể thức một hiệp chín phút đòi hỏi ở các võ sĩ rất nhiều yếu tố trong đó thể lực là quan trọng nhất. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam hiện nay, sẽ không có võ sĩ nào thi đấu được theo thể thức này. Bởi những võ sĩ của chúng ta chỉ đấu theo luật thông thường. Thường đánh hết một hiệp gồm 3 phút là đã mệt và cần có thời gian nghỉ.

Võ sĩ Muay của Việt Nam thực tế là chưa đạt tới ngưỡng để thi đấu theo thể thức như vậy. Ngoài yếu tố về trình độ thì yếu tố quan trọng là do cách tập luyện của võ sĩ Việt Nam không nhằm hướng tới mục đích thi đấu ở các giải như vậy. Nước ta cũng không có những giải đấu chuyên nghiệp như thế nên những giải đấu như MAS Fight là không phù hợp với các võ sĩ Việt Nam".

Võ sĩ Việt chỉ ra cao thủ có võ công đáng sợ nhất Thái Lan, không phải “Thánh Muay” Buakaw - Ảnh 4.

Trương Cao Minh Phát (trái) cho rằng ở Việt Nam chưa có võ sĩ nào đủ khả năng để thi đấu theo luật 1 hiệp 9 phút như ở MAS Fight.

Buakaw vs Chris Ngimbi

Một số pha ra đòn ấn tượng của Saenchai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại