Vô địch SEA Games 31, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận gần 7 tỷ đồng tiền thưởng

Trọng Đạt-Hoàng Dương |

Chức vô địch SEA Games 31 mang về cho thầy trò HLV Mai Đức Chung tổng cộng 6,6 tỷ đồng tiền thưởng, tính đến thời điểm này.

Sau khi đánh bại Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nữ tại sân vận động Cẩm Phả, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng đội tuyển nữ Việt Nam 2 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh trao tặng 1 tỷ đồng, các nhà tài trợ 1,5 tỷ đồng, Ban tổ chức SEA Games 100 triệu đồng.

Tổng cộng, ngay sau trận chung kết ở Cẩm Phả, tuyển nữ Việt Nam đã có 4,6 tỷ đồng tiền thưởng.

Trước đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung được thưởng 1,3 tỷ cho thành tích đánh bại Myanmar để vào chung kết môn bóng đá nữ tại SEA Game s. Trong đó, VFF thưởng 800 triệu đồng, tỉnh Quảng Ninh thưởng 200 triệu đồng, và 300 triệu đồng còn lại của một doanh nghiệp.

VFF cũng thưởng 700 triệu đồng cho thành tích đánh bại Philippines ở vòng bảng SEA Games 31 của đội tuyển nữ Việt Nam. Như vậy, tính đến hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam nhận tổng cộng 6,6 tỷ đồng tiền thưởng.

Trên sân Cẩm Phả tối qua, đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan 1-0 nhờ thắng duy nhất của Huỳnh Như để lên ngôi vô địch.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp đội tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games và cũng là lần thứ 7 đăng quang đấu trường khu vực, giúp bóng đá nữ Việt Nam giữ vị trí độc tôn tại SEA Games, do Thái Lan mới năm lên ngôi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại