Vô địch Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam nhận 1,3 tỷ đồng tiền thưởng

Hiếu Lương |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có lần thứ 3 đăng quang chức vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan 1-0 vào tối 27/8.

Sau chức vô địch, đội tuyển nữ Việt Nam nhận được 600 triệu đồng tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Cùng với 300 triệu đồng vượt qua vòng bảng, 400 triệu đồng vượt qua bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam hiện tại nhận được 1,3 tỷ đồng tiền thưởng.

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho nỗ lực của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong hành trình trên đất Thái Lan. Lần gần nhất đội tuyển nữ Việt Nam vô địch Đông Nam Á là vào năm 2012, lần đầu tiên vô địch là năm 2006.

Vô địch Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam nhận 1,3 tỷ đồng tiền thưởng - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ 3 đăng quang tại AFF Cup nữ. Ảnh: VFF.

Đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan bằng bàn thắng duy nhất được ghi do công của đội trưởng Huỳnh Như vào phút thứ 3 của hiệp phụ thứ nhất. Các khán giả theo dõi trận đấu sau đó chứng kiến tình huống hy hữu khi Huỳnh Như cởi áo ăn mừng vì quá phấn khích mà quên rằng mình đã nhận một thẻ vàng trước đó. Trọng tài chính dành cho Huỳnh Như thẻ vàng thứ hai vì lỗi cởi áo, đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ rời sân.

Chiến thắng này của đội tuyển nữ Việt Nam càng có ý nghĩa khi đối thủ là Thái Lan và trên chính sân nhà của họ. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam hạ Thái Lan trong một trận chung kết AFF Cup.

Dù nhận được tiền thưởng từ VFF nhưng các cô gái Việt Nam vẫn chưa được nhiều nhà tài trợ quan tâm như những đồng nghiệp nam. Sau chức vô địch AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo đã nhận cơn mưa tiền thưởng từ các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ rời Thái Lan vào chiều 28/8 và có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 17h55 cùng ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại