Vô địch Champions League mới là bước đầu tiên trong chuỗi ngày "hủy diệt" của Liverpool

Đặng Xá |

Cỗ máy hủy diệt mang tên Liverpool bây giờ mới thành hình và sẽ còn tung hoành rất lâu nữa.

Bàn thắng sớm từ chấm phạt đền của Mohamed Salah và pha dứt điểm ấn định tỷ số muộn của Divock Origi đã giúp Liverpool đánh bại Tottenham 2-0 để đăng quang Champions League. Nhiều người nói danh hiệu này không phải là mối quan tâm hàng đầu của The Kop. Mục tiêu tối thượng là Premier League.

Nhưng hãy thử nói điều đó với người hâm mộ Liverpool đang ăn mừng lần thứ sáu lên đỉnh châu Âu, hãy nói với Klopp sau khi ông khép lại chuỗi 6 trận chung kết toàn thua để chiến thắng trong trận đấu đỉnh cao nhất châu lục ở lần thứ ba. Tất cả là vô nghĩa. Điều duy nhất có ý nghĩa là Liverpool của Klopp đã vô địch Champions League.

Vô địch Champions League mới là bước đầu tiên trong chuỗi ngày hủy diệt của Liverpool - Ảnh 1.

Klopp trở thành biểu tượng chiến thắng của Liverpool

Đó là đỉnh cao của một hành trình bắt đầu vào tháng 10/2015. Ba năm rưỡi về trước, triều đại của Klopp tại Anfield cũng bắt đầu bằng một cuộc chạm trán Tottenham của Mauricio Pochettino. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0, kết quả khiến Liverpool bị bỏ lại đằng sau bởi đối thủ cùng thành phố Everton vì kém về hiệu số bàn thắng bại và xếp ngay trên Crystal Palace.

So với thời điểm đó, Liverpool chắc chắn đã tiến những bước rất xa. Về mặt thành tích là ngôi á quân Premier League với điểm số kỷ lục 97,là 3 năm liên tiếp lọt vào chung kết các cúp châu Âu, là ngôi á quân Europa League, là ngôi á quân Champions League và là chức vô địch Champions League ngày hôm nay.

Đó là đỉnh cao của một hành trình nhưng dám chắc mới chỉ là khởi đầu của một đế chế.

Bởi lẽ, về mặt con người, Liverpool đang sở hữu một tập thể đảm bảo được cả ba yếu tố: Chất lượng, số lượng và sức trẻ. Tập thể Liverpool ngày Klopp đến quy tụ những gương mặt không già cỗi thì bị đánh giá thấp về trình độ. Bao gồm Nathaniel Clyne và Emre Can, Alberto Moreno và Simon Mignolet, cặp trung vệ là Mamadou Sakho và Martin Skrtel.

Ngày hôm nay, Trong Big Six của Premier League, The Kop chính là đội có độ tuổi trẻ nhất. Đội hình xuất phát tại Wanda Metropolitano đêm qua, Jordan Henderson là cầu thủ lớn tuổi nhất và cũng chỉ mới 23. Đi vào chi tiết, trên hàng công là sự hiện diện của Sadio Mane, Salah và Firmino, trong khung gỗ là Alisson, thủ lĩnh hàng phòng ngự là Van Dijk, bám biên là Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson.

Những rường cột của The Ko này còn có thể chơi bóng đỉnh cao thêm nhiều năm cũng đã và đang trên đường đạt tới đẳng cấp thế giới, thậm chí xuất sắc nhất ở vị trí của mình. Chẳng hạn như Van Dijk, không một trung vệ nào được đánh giá cao hơn cầu thủ người Hà Lan ở thời điểm hiện tại. Tương tự là Alisson trong khung gỗ.

Và quan trọng nhất, về mặt lối chơi, Liverpool dưới bàn tay nhào nặn của Klopp đã trở thành một trong những tập thể xuất sắc nhất hiện nay. Vị chiến lược gia người Đức, với những cậu học trò tại Liverpool đã nâng Gegenpressing lên một tầm cao mới. Tại Dortmund trước đây, Gegenpressing đem lại sự máu lửa và phấn khích nhưng cũng rất mong manh dễ vỡ bởi sự hao tổn sức lực và thể chất.

Nếu để ý sẽ thấy, các trụ cột của Dortmund thường hụt hơi vào cuối mùa giải và hầu hết đều ít nhất một lần dính chất thương nặng, từ Sahin, Gotze, Kagawa cho đến Marco Reus. Tại Liverpool, Klopp giải quyết vấn đề nhưng không làm biến mất thứ bóng đá bão tố đã trở thành thương hiệu bằng cách kết hợp hài hòa hai lối chơi gegenpressing và phòng ngự phản công.

Vô địch Champions League mới là bước đầu tiên trong chuỗi ngày hủy diệt của Liverpool - Ảnh 3.

Lực lượng tốt, lối chơi nhuần nhuyễn, Liverpool sẽ còn tiến xa

Hiện nay, Liverpool chính là đội bóng pressing đa dạng và hiệu quả cũng như chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công hay nhất thế giới. Sự đồng bộ và ăn ý của The Kop thậm chí vượt trội cả những gã khổng lồ như Barcelona hay Bayern Munich, những kẻ chiến bại của chính thầy trò Klopp trong hành trình lên đỉnh châu Âu.

Nói cách khác, Gegenpressing vẫn là công thức chiến thắng của The Kop. Tuy nhiên, như trận chung kết Champions League vừa qua, Liverpool không hề gegenpressing. Thứ bóng đá The Kop thi triển là phòng ngự phản công đơn thuần. Cách chơi ấy phản ánh khí chất của một nhà vô địch, với sự hợp lý và hiệu quả.

Tựu trung, cỗ máy hủy diệt Liverpool mùa này mới thành hình và sẽ còn duy trì sự ổn định một thời gian dài. Thế nên, đỉnh Premier League dẫu còn khắc khoải nhưng chắc chắn không còn xa.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại