Vô địch AFF Cup 2018, các tuyển thủ đồng loạt lên hương

Lâm Anh |

Có thể nói chức vô địch AFF Cup 2018 và thành công ở 2 giải trẻ cấp châu lục đã đưa các cầu thủ Việt Nam lên một tầm cao mới.

Ở ĐNÁ lúc này, ĐT Việt Nam được xem là kẻ thống trị tuyệt đối, là đội bóng mạnh nhất và sở hữu dàn sao trẻ tài năng nhất. Những Công Phượng, Quang Hải, Văn Hậu hay Đình Trọng, Văn Đức...lúc này đang trở thành những mục tiêu thèm khát không chỉ của các đội bóng trong nước mà cả nước ngoài.

Sự trưởng thành nhanh chóng và tài năng tuyệt vời của họ đang khiến những đội bóng mạnh trong khu vực như của Thái Lan, Malaysia hay Indonesia mê mẩn và đánh tiếng muốn chiêu mộ. Ngay trong thời điểm AFF Cup đang diễn ra, tiền vệ Phan Văn Đức đã được đội bóng Nakhon Ratchasima FC của Thái Lan mời chào.

Vô địch AFF Cup 2018, các tuyển thủ đồng loạt lên hương - Ảnh 1.

Chú cháu Anh Đức, Văn Đức được CLB Nakhon Ratchasima chào mời

Đội bóng đang thi đấu tại Thai League này thậm chí còn hoãn việc chiêu mộ ngôi sao người Malaysia Shahrel Fikri để dồn sự quyết tâm cho việc lôi kéo Văn Đức. Cùng với ngôi sao xứ Nghệ này, một sát thủ khác của ĐT Việt Nam cũng được Nakhon Ratchasima FC chào mời là lão tướng Anh Đức với hợp đồng có thời hạn 1 năm.

Trước Văn Đức, Quang Hải cũng là ngôi sao được nhiều đội bóng nước ngoài mời chào. Tài năng thiên bẩm cùng sự tỏa sáng rực rỡ trong năm 2018 cả ở CLB Hà Nội lẫn các ĐTQG, Hải "con" được đánh giá đã đủ sức để ra nước ngoài thi đấu. Đội bóng có cùng nhà tài trợ SCG với Hà Nội FC là Bangkok Glass của Thái Lan đã sẵn sàng trải thảm đỏ đưa Quang Hải tới Thai Legue.

Không chỉ vậy, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Quang Hải thậm chí đã đủ sức sang thi đấu ở một môi trường bóng đá cao hơn nữa thay vì loanh quanh ở ĐNÁ. Bằng chứng là đã có những đội bóng từ Qatar hay Hàn Quốc nghiêm túc lên tiếng muốn chiêu mộ tiền vệ hay nhất AFF Cup 2018 này.

Vô địch AFF Cup 2018, các tuyển thủ đồng loạt lên hương - Ảnh 2.

Hải "con" đang là ngôi sao được nhiều đội bóng nước ngoài chào mời nhất của ĐT Việt Nam

Thậm chí mới đây, giới truyền thông Australia cũng đã có một bài viết khen ngợi Quang Hải hết lời và xem anh là một ảo thuật gia chứ không đơn thuần chỉ là một cầu thủ nhờ cái chân trái cực khéo và nhãn quang chiến thuật ấn tượng. Báo Australia cũng khẳng định đang có một số đội bóng ở giải đấu cao nhất nước này (A-League) rất quan tâm sẽ sớm gửi lời mời đến sao trẻ của Hà Nội FC.

Mặc dù không đóng góp nhiều ở AFF Cup 2018, nhất là ở giai đoạn vòng bán kết và chung kết, thế nhưng đội trưởng ĐT Việt Nam Văn Quyết vẫn nhận được sự quan tâm từ một số đội bóng của Thái Lan và Malaysia. Kinh nghiệm, bản lĩnh và sự đa năng trong lối chơi của Quyết "rừng" là những điểm nổi bật và đủ giúp anh có thể chơi tốt ở các giải đấu khắc nghiệt nói trên.

Mới đây nhất, tiền vệ đa năng Trọng Hoàng sau màn trình diễn ấn tượng tại AFF Cup 2018 trong vai hậu vệ phải đã lọt vào mắt xanh một CLB của Malaysia. Cụ thể, đội bóng chưa rõ tên này đã chào giá 4 tỷ (tính theo tiền Việt Nam) với ngôi sao của FLC Thanh Hóa với hợp đồng chuyển nhượng có thời hạn 1 năm.

Vô địch AFF Cup 2018, các tuyển thủ đồng loạt lên hương - Ảnh 3.

Quế Ngọc Hải là ngôi sao đầu tiên của ĐT Việt Nam tìm được bến đỗ đáng mơ ước mới

Trong khi tất cả những cái tên kể trên vẫn đang lưỡng lự chưa quyết định bước đi tiếp theo thì có một ngôi sao của ĐT Việt Nam đã có được cho mình chỗ đứng mới đáng mơ ước là tân đội trưởng Quế Ngọc Hải. Theo những thông tin mới nhất, trung vệ họ Quế đã chia tay SLNA và xứ Nghệ để chuyển ra Hà Nội đầu quân cho tân binh của V-League Thể Công.

Sau khi kết thúc hợp đồng đào tạo trẻ và không đạt được những thỏa thuận về vấn đề tài chính trong việc ký gia hạn với SLNA, Ngọc Hải đã quyết định ra đi. Tới Thể Công, đội trưởng ĐT Việt Nam sẽ kết hợp với cạ cứng Bùi Tiến Dũng tạo thành cặp trung vệ đáng mơ ước và đủ sức giúp đội bóng quân đội đứng vững ở mùa giải đầu tiên trở lại sân chơi V-League kể từ sau khi giải thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại