*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 5/10, ông Ngô Việt Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 (chủ đầu tư thủy điện Sông Bung 2), cho biết đơn vị đang duy trì 20 xe múc tiến hành múc đất từ chân đập thủy điện xuống phía hạ du, dài hơn 1,5 km vì nghi ngờ công nhân có thể bị chôn lấp dưới các lớp đất đá.
Các chuyên gia cho rằng, đối với sự cố xảy ra ở thủy điện Sông Bung 2, không thể đổ lỗi hết cho thiên tai mà ở đây có trách nhiệm lớn của chủ đầu tư, đơn vị thi công.
Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, người trở về từ hiện trường sự cố thủy điện Sông Bung 2, cho biết, đây là hầm thủy điện lớn nhất nước ta hiện nay, với chiều dài hầm 393m, cao 14m, rộng 12m. Công trình vừa nghiệm thu xong thì xảy ra vỡ đập hầm dẫn dòng, gây tổn thất nghiêm trọng về người và của.
"Do mưa lớn, lũ lớn về đột ngột nên đã gây ra sự cố ở công trình thủy điện Sông Bung 2. Đây là sự cố rất nghiêm trọng", ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương nói.
Nhiều công nhân đang làm việc giữa lòng sông thì nghe tiếng nổ kinh hoàng, nước đổ ầm ầm nên đã hô nhau cùng bỏ chạy.
Đến sáng 14-9, việc cứu nạn, tìm kiếm người mất tích sau sự cố bục đường ống dẫn dòng của thủy điện Sông Bung 2 (Xã Zuôih, huyện Nam Giang, Quảng Nam) vẫn đang tiến hành khẩn trương.
Hai công nhân điều khiển máy đào đang khơi thông dòng sông không kịp chạy thoát nên bị dòng nước dữ cuốn trôi mất tích.
Công trình thủy điện sông Bung 2 ở huyện miền núi Nam Giang bị vỡ cống dẫn dòng khi nhiều công nhân đang làm việc, hiện chưa xác định thiệt hại về người.
Tâm điểm