*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mực nước dâng cao đến 11,5 m sau sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào tràn sang Campuchia khiến hàng nghìn người dân ở các ngôi làng phải sơ tán.
Giới chức Lào cho biết, nhiều người buộc phải trèo lên nóc nhà, thậm chí leo cây để chờ cứu hộ trong khi theo chuyên gia, sự cố có thể phải chờ đến hết mùa mưa mới khắc phục được.
Dù là doanh nghiệp có quy mô không lớn nhưng CMVietnam lại nhận được nhiều dự án có giá trị tại các nước trên thế giới.
Người Việt đang sinh sống ở tỉnh Attapeu (Lào) chủ yếu sống ở vị trí cao và cách xa nơi xảy ra thảm hoạ vỡ đập thuỷ điện nhưng vẫn đang lo sợ nước sẽ lên cao và gây ngập lụt trong thời gian tới.
Khoảng 4 ngày nữa mực nước do ảnh hưởng từ con đập bị vỡ ở Lào về đến đồng bằng sông Cửu Long nhưng không ảnh hưởng đáng kể.
Phóng viên TTXVN tại Lào cho biết, 26 công nhân của Công ty Hoàng Anh Gia Lai bị cô lập trong tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm tại huyện Paksong, tỉnh Champasak do ảnh hưởng của vụ vỡ đập thủy điện tại Xe Pien-Xe Nam Noy, tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, Nam Lào. Tỉnh Champasak nằm giáp với tỉnh Attapeu về phía Đông.
Tâm điểm