V.League mạnh tay chiêu mộ cầu thủ nước ngoài

Linh Đan |

Thị trường chuyển nhượng giữa mùa V.League đang diễn ra sôi động. SLNA, Hà Nội FC và nhiều đội bóng đều ráo riết tìm kiếm để đưa về những bản hợp đồng chất lượng.

Mới đây, SLNA đã chính thức công bố tân binh người Tây Ban Nha có tên Mario Arques. Cầu thủ này sinh năm 1992 và thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đây là lựa chọn để thay thế cho Ojong Mark đang dính chấn thương nặng và phải nghỉ đến hết mùa.

Mario Arques trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Villarreal. Trong quá khứ, anh từng thi đấu cho nhiều CLB khác nhau của Tây Ban Nha, Ukraine, Ấn Độ và Malaysia. Đặc biệt, anh đã ra sân ở La Liga trong thời gian thi đấu cho Elche. Đó là trận đấu mà Mario Arques được đối đầu với dàn hảo thủ của Atletico Madrid tại mùa giải 2014-15.

Tới năm 26 tuổi, Arques sang châu Á để tìm kiếm cơ hội mới. Cầu thủ này chơi bóng ở Ấn Độ, Malaysia, Australia trước khi sang Việt Nam. Mùa giải gần nhất 2021-2022, Mario Arques thi đấu cho Newcastle Jets tại giải A-League (Australia).

Cầu thủ này hiện được chuyên trang Transfermarkt định giá 250.000 euro (khoảng hơn 6 tỷ đồng). Tại SLNA, Mario Arques sẽ khoác chiếc áo số 68.

V.League mạnh tay chiêu mộ cầu thủ nước ngoài - Ảnh 1.

Trước khi chiêu mộ được Mario Arques, HLV Huy Hoàng phải kéo Phạm Xuân Mạnh từ vị trí hậu vệ trái vào đá tiền vệ trung tâm.

Trong khi đó, Hà Nội FC cũng đang tính phương án tăng cường lực lượng bằng việc đưa về một tiền đạo mới thay cho Josip Ivancic.

Theo tìm hiểu, cầu thủ sắp được Hà Nội FC chiêu mộ là Lucas Vinícius Gonçalves Silva. Tiền đạo này thường được biết đến với cái tên Lucão do Break, hoặc gọi đơn giản là Lucão. Đây là bản hợp đồng thay thế cho Uros Djeric, cầu thủ đã không thể gia nhập Hà Nội FC vì thất bại ở buổi kiểm tra y tế.

V.League mạnh tay chiêu mộ cầu thủ nước ngoài - Ảnh 2.

Lucão được cho là sắp gia nhập Hà Nội FC.

Lucão sinh năm 1991, hiện được định giá 300.000 euro (hơn 7,2 tỷ đồng). Đáng chú ý, kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2010, tiền đạo người Brazil đã khoác áo 20 CLB. Anh chưa gắn bó với đội bóng nào quá 2 mùa giải.

Chân sút này từng thi đấu ở các giải đấu như Serie A, Serie B (Brazil) hay J.League 2 (Nhật Bản) và có thời gian khoác áo CLB danh tiếng của Brazil là Fluminense (2019).

Tuy vậy, thời điểm anh có phong độ tốt nhất là ở mùa giải 2018 khi chơi cho Goias (Brazil). Khi ấy, Lucão đã có 16 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 30 lần ra sân, góp công lớn giúp Goias giành vé thăng hạng lên Serie A.

Phong độ của tiền đạo này trong hai mùa giải qua không mấy ấn tượng khi chỉ ghi được vỏn vẹn 7 bàn thắng tại giải Serie B của Brazil. Dù vậy, với kinh nghiệm trận mạc dày dặn, Lucão vẫn được kỳ vọng sẽ trở thành sự tăng cường chất lượng cho hàng công Hà Nội FC.

V.League mạnh tay chiêu mộ cầu thủ nước ngoài - Ảnh 3.

Hà Nội FC cho CLB Hải Phòng mượn Đặng Văn Tới.

Trong một diễn biến khác, đội bóng Thủ đô vừa quyết định cho CLB Hải Phòng mượn hậu vệ Đặng Văn Tới đến hết mùa giải 2022.

Còn tại Nam Định, HLV Nguyễn Văn Sỹ sau khi đồng ý chiêu mộ Fagan và Victor Mansaray đã đưa về thêm một tân binh nữa. Đó là cầu thủ Việt kiều Steven Đặng.

Trung vệ này từng có thời gian khoác áo HAGL (từ mùa giải 2020) nhưng không thể hiện được nhiều. Hai bên quyết định thanh lý hợp đồng ngay trước thềm V.League 2022. Steven Đặng từng tới thử việc ở CLB Đà Nẵng nhưng không được ký hợp đồng.

V.League mạnh tay chiêu mộ cầu thủ nước ngoài - Ảnh 4.

Steven Đặng có thể ra sân cho CLB Nam Định ngay từ vòng 12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại