Vịnh Xuân Nam Anh lý giải vì sao Flores từ chối lời thách đấu của nhiều cao thủ võ Việt

Xuân Hoàng - Đầu Tròn - Tiểu Mã |

Đã có rất nhiều võ sư, võ sĩ muốn giao đấu với Flores tuy nhiên khả năng xảy ra gần như bằng 0.

Vịnh Xuân Nam Anh lý giải vì sao Flores từ chối lời thách đấu của nhiều cao thủ võ Việt

Theo Tổng đàn chủ Vịnh xuân Việt Nam Nam Anh Kiệt tại TP.HCM – đồng môn của Flores vừa tiết lộ: "Thời gian vừa qua Flores đã nhận hàng chục lời thách đấu từ các võ sư, võ sĩ Việt Nam, cả chính thức cũng có mà không chính thức cũng có.

Hầu hết những võ sư ấy muốn thách đấu vì lý do muốn giao lưu, trao đổi học thuật và không có ai vì danh, vì tiền hay chiến đấu hơn thua. Cũng có người muốn đấu vì không phục việc Flores đánh thắng hai đối thủ nhiều tuổi và thấp bé hơn hẳn… Trong số những người thách đấu thì có võ sư Phi Ngọc Long.

Với anh Phi Ngọc Long, đây là một võ sư có tên tuổi và anh ấy đã nhờ tôi xúc tiến việc đấu với Flores và chúng tôi cũng trao đổi với nhau qua tin nhắn. Nhưng sau đó, Flores có nói rằng anh ấy rất tôn trọng võ Việt nên sẽ không có chuyện anh ấy thách đấu hoặc nhận lời thách đấu của các võ sư khác nữa.

Tuy nhiên, võ sư Phi Ngọc Long vẫn nằng nặc đòi được giao đấu với Flores, kể cả đấu kín đáo cũng được. Thực ra tinh thần đó thì rất tốt nhưng tôi có đề xuất để anh Long đấu với 1 trong 2 người đi cùng là sư đệ của Flores khi sang Việt Nam.

Tôi khẳng định nếu so về trình độ, hai vị sư đệ ấy không hề thua kém Flores. Nếu anh Phi Ngọc Long có thể bằng một tinh thần cầu thị và thượng tôn thì anh ấy hoàn toàn có thể trao đổi với hai vị sư đệ kia".

Vịnh Xuân Nam Anh lý giải vì sao Flores từ chối lời thách đấu của nhiều cao thủ võ Việt - Ảnh 2.

Phi Ngọc Long là một trong những người rất muốn thách đấu Flores.

Võ sư Nam Anh Kiệt tiết lộ thêm: "Ngoài anh Phi Ngọc Long thì còn rất nhiều võ sư khác muốn thách đấu Flores, trong đó có thể kể tới Dũng "Bình Dương" hay Lưu Cường…

Có lẽ sau khi hiểu ra vấn đề, về sau anh Lưu Cường cũng chỉ nói rằng nếu có cơ hội thì vẫn mong muốn được giao lưu với Flores chứ không cố để thách đấu.

Với Flores, ngoài Tuấn "hạc" là có thể gặp gỡ để tổ chức một cuộc thi đấu lại thì những người khác, anh ấy sẽ không thách đấu hay nhận lời thách đấu của một ai nữa. Bản thân với Huỳnh Tuấn Kiệt thì mục đích ban đầu của Flores cũng chỉ là muốn kiểm chứng võ công của ông ấy".

Như vậy, có thể khẳng định ở thời điểm hiện tại, ngoài việc chờ đợi Huỳnh Tuấn Kiệt nhận lời giao đấu thì chắc chắn Flores sẽ không tỉ thí với bất kỳ một võ sư nào khác tại Việt Nam. Trước đó, Flores cũng đã không giao lưu võ thuật với Tuấn "hạc" vì "người bạn cũ" này có đính thêm vài yêu cầu.

Tuy nhiên, với động thái cứng rắn từ người đứng đầu phái Nam Huỳnh Đạo thì sẽ rất khó để mục tiêu lớn nhất của Flores có thể trở thành hiện thực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại