Việt Nam phải thắng Thái Lan: Không chỉ là danh dự, mà còn vì mục tiêu World Cup

GN |

Với lịch thi đấu mới được công bố của King's Cup 2019, Việt Nam sẽ cần ít nhất 2 trận đấu để có thể đạt được mục tiêu nới rộng khoảng cách điểm với các đối thủ trên bảng xếp hạng FIFA, qua đó tạo lợi thế trong việc phân chia nhóm hạt giống ở Vòng loại World Cup 2022.

Ngày 08/05, các cặp đấu bán kết tại giải giao hữu King's Cup 2019 đã được xác định. Theo đó đội tuyển Việt Nam sẽ đọ sức cùng Thái Lan ngay trận đấu đầu tiên tại King's Cup 2019 diễn ra vào lúc 19h45 ngày 5/6. Trong khi đó, cặp đấu còn lại sẽ là cuộc đọ sức giữa Ấn Độ và Curacao.

Với việc các trận đấu tại King's Cup sẽ được tính điểm FIFA, Việt Nam sẽ buộc phải giành chiến thắng trước Thái Lan để duy trì lợi thế trong việc giành một suất trong nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2022. Nếu thắng, Việt Nam sẽ không được tăng quá nhiều điểm. Nhưng một thất bại sẽ khiến chúng ta bị trừ điểm khá nặng bởi Thái Lan hiện xếp thứ 114 thế giới, kém Việt Nam tới 16 bậc.

Việt Nam phải thắng Thái Lan: Không chỉ là danh dự, mà còn vì mục tiêu World Cup - Ảnh 1.

Hơn nữa, dù gặp Ấn Độ hay Curacao ở trận đấu kế tiếp, rủi ro thua trận cũng là lớn hơn nhiều. Ấn Độ từng vùi dập Thái Lan 4-1 tại Asian Cup vừa qua, trong khi đó, sức mạnh Curacao vẫn là một ấn số mà chúng ta phải dè chừng.

Hiện Việt Nam đang có 1227 điểm, xếp hạng 98 thế giới. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo trong việc giành một suất trong nhóm 2 vòng loại World Cup 2022 là Palestine (1224 điểm, xếp hạng 99). Trong tháng 6 tới, nhiều khả năng Palestine cũng có ít nhất 1 trận giao hữu. Đối thủ đầu tiên của họ có thể là Afghanistan.

Việt Nam phải thắng Thái Lan: Không chỉ là danh dự, mà còn vì mục tiêu World Cup - Ảnh 2.

Việt Nam rất cần một chiến thắng trước Thái Lan.

Theo tính toán của Liên đoàn bóng đá Palestine, nếu giành chiến thắng, họ sẽ giành được ít nhất 4 điểm trên bảng xếp hạng FIFA, con số vừa đủ để vượt qua Việt Nam. Thậm chí, để chắc ăn, phía Palestine cũng sẵn sàng mời một đội bóng có thứ cao hơn họ đá giao hữu trong tháng 6 để có cơ hội tích góp thêm điểm số.

4 năm trước, Palestine từng trải qua một bài học đau đớn khi dửng dưng với kế hoạch đá giao hữu, tụt xuống nhóm 3 trên BXH FIFA để rồi phải gặp những đối thủ quá mạnh là UAE và Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2018. Đó chắc chắn là sai lầm mà cả Việt Nam và Palestine không muốn lặp lại.

Theo quy định, mỗi nhóm hạt giống vòng loại World Cup có 8 đội, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trên bảng xếp hạng FIFA. Nhóm 1 gồm 8 đội đứng đầu châu Á. Nhóm 2 gồm 8 đội mạnh tiếp theo... Sau khi chia 40 đội vào 5 nhóm hạt giống, AFC sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng, sao cho mỗi bảng đấu gồm 5 đội đến từ 5 nhóm: nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5. Các đội có thứ tự tương ứng ở mỗi nhóm được ưu tiên xếp cùng bảng.
Việt Nam phải thắng Thái Lan: Không chỉ là danh dự, mà còn vì mục tiêu World Cup - Ảnh 4.

Vị trí hiện tại của Việt Nam trong bảng phân nhóm hạt giống vòng loại World Cup 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại