Việt Nam phải qua mặt Myanmar để tránh Thái Lan ở bán kết

ANH NHẬT |

Ngày 20-8, tuyển nữ Việt Nam chơi lượt trận cuối vòng bảng giải vô địch Đông Nam Á 2019 gặp đối thủ lớn Myanmar và chỉ cần hòa là không gặpThái Lan ở bán kết nhiều rủi ro.

Trong làng bóng nữ Đông Nam Á từ năm 2004 gián đoạn đến nay, chỉ có ba đội bóng lớn Thái Lan, Việt Nam và Myanmar chia nhau các ngôi vô địch. Nếu không tính các khách mời đăng quang như U-23 Nhật Bản và Úc, thì tuyển nữ Thái đã bốn lần vô địch, còn Việt Nam và Myanmar chia nhau đều hai lần.

Điều này có nghĩa AFF Cup bóng đá nữ 2019 vẫn chỉ là cuộc cạnh tranh giữa ba “bà lớn”, trong đó chủ nhà Thái Lan đang ở vị thế đương kim vô địch.

Sau hai lượt trận ra quân, thầy trò Mai Đức Chung có trận thắng Campuchia 10 -0 (đội này lần đầu tiên dự AFF Cup) và mới thắng tiếp Indonesia 7-0 và chắc chắn giành vé bán kết.

Việt Nam phải qua mặt Myanmar để tránh Thái Lan ở bán kết - Ảnh 1.

Đội trưởng Huỳnh Như đã ghi hai hat trick sau hai trận đấu ở giải vô địch nữ Đông Nam Á. Ảnh: AN.

Dù gặp phải đối thủ Indonesia khó chơi hơn, ngay từ phút đầu, Bích Thùy đã ghi bàn mở điểm và sau đó đội trưởng Huỳnh Như hoàn thành cú hat trick trong hiệp một, trong khi Phạm Hải Yến thêm một lần nữa giúp Việt Nam dấn trước Indonesia 5-0. Hiệp hai, cú đúp diễn ra trong hai phút nhanh chóng của Nguyễn Thị Tuyết Dung (phút 61 và 63) đã ấn định kết quả 7-0 cho tuyển nữ Việt Nam.

Trong khi đó, Myanmar sau trận đầu thắng Indonesia cũng 7-0 đã tiếp tục đại thắng Campuchia 10-1 để đặt một chân vào bán kết từ bảng B. Yi Yi Oo đã ghi bốn bàn, bên cạnh cú hat trick trận đầu và Win Theingi Tun có hai bàn thắng. Các cầu thủ lập công khác là May Thu Kyaw , Khin Marlar Tun , Khin Moe Wai và Thin Thin Yu.

Việt Nam phải qua mặt Myanmar để tránh Thái Lan ở bán kết - Ảnh 2.

Chủ nhà Thái Lan có trận ra quân đại thắng Malaysia 8-0 ở bảng A. Ảnh: AN.

Như vậy, Indonesia và Campuchia đã chắc chắn dừng cuộc chơi nhưng phải đá trận cuối thủ tục vòng bảng. Ngược lại, tuyển nữ Việt Nam sẽ đụng độ nhau ngôi nhất, nhì bảng bào bán kết với cùng quyết tâm giành chiến thắng để tránh chủ nhà Thái Lan.

Năm ngoái cũng ở giải vô địch Đông Nam Á trong trận tranh hạng 3, thầy trò Mai Đức Chung đã thắng đậm Myanmar 3-0 và giành huy chương đồng. Lần gặp nhau tại vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam đã thắng nhẹ 4-3.

Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung vẫn rất thận trọng dặn dò học trò chơi thật tập trung ở cuộc tái đấu chiến 20-8 (lúc 15 giờ), mặc dù tuyển nữ Việt Nam chỉ cần hòa nữ Myanmar là nhất bảng, do hơn hiệu số bàn thắng bại.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại