Việt Nam có số trọng tài FIFA thua cả Lào

Bảo Phương |

Ngô Duy Lân và Hoàng Ngọc Hà tiếp tục là 2 nam trọng tài FIFA duy nhất của Việt Nam năm 2021.

Theo danh sách trọng tài FIFA vừa được công bố, Việt Nam tiếp tục duy trì số lượng 2 người trong mùa giải 2021. Trọng tài Duy Lân và Hoàng Ngọc Hà là hai cái tên duy nhất được công nhận là trọng tài FIFA ở thời điểm hiện tại.

Với số lượng ít ỏi này, Việt Nam chỉ xếp áp chót nếu so sánh với các quốc gia khác trong khu vực. Chúng ta chỉ có số lượng trọng tài FIFA bằng với Brunei khi họ cũng có 2 người.

Trong khu vực, Đông Timor là nước có số lượng trọng tài FIFA ít nhất khi chỉ được LĐBĐ thế giới công nhận duy nhất 1 người. Trong khi đó, Singapore và Thái Lan có nhiều trọng tài cấp FIFA nhất với 6 người.

Nếu xét về số trọng tài FIFA, thậm chí Lào, Campuchia và Philippines lại còn đang có nhiều hơn Việt Nam một trọng tài FIFA.

Việt Nam có số trọng tài FIFA thua cả Lào - Ảnh 1.

Trọng tài Ngô Duy Lân đang có cấp độ Elite.

"Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm ngoái, các trọng tài không thể ra nước ngoài làm việc, nên chúng tôi không thể đăng ký thêm trọng tài.

"Vì vậy, năm nay chúng tôi vẫn giữ số lượng này. Năm sau, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm vài nhân vật để FIFA xét duyệt. Đó phải là những trọng tài tốt của Việt Nam", trưởng ban Trọng tài VFF - Dương Văn Hiền chia sẻ với Zing.

Trọng tài Lân và trọng tài Hà được đánh giá là hai vị "vua áo đen" có chuyên môn tốt nhất Việt Nam hiện tại. Cả hai được giao làm những trận đấu quan trọng ở V.League và cúp Quốc gia. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà là trọng tài FIFA, ông Lân là trọng tài FIFA cấp Elite.

Bên cạnh đó, số lượng trọng tài nữ đạt cấp FIFA của Việt Nam là 3 người, bao gồm: Bùi Thị Thu Trang, Công Thị Dung và Lê Thị Ly.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại