Việt Nam chính thức tái ngộ Thái Lan ở trận chung kết SEA Games trong tâm thế đầy âu lo

Tiểu Mã (ảnh: Đoàn Ca) |

Sau màn đối đầu bất phân thắng bại ở vòng bảng, Việt Nam và Thái Lan sẽ tái ngộ nhau ở trận chung kết tranh ngôi Hậu bóng đá nữ SEA Games.

Nữ Việt Nam 2-0 nữ Philippines (nguồn: HTV)

Trong khi ở môn bóng đá nam, khán giả đã được chứng kiến nhiều bất ngờ thú vị từ Campuchia tiến vào bán kết hay Thái Lan bị loại từ vòng bảng, thì với môn bóng nữ, những bất ngờ như thế đã không xảy ra.

Bởi đúng như dự đoán của giới chuyên môn, cả tuyển nữ Việt Nam lẫn tuyển nữ Thái Lan đều biết cách vượt qua chủ nhà Philippines và Myanmar để tái ngộ nhau ở chung kết.

Ở trận bán kết thứ nhất giữa nữ Việt Nam gặp chủ nhà Philippines, dù được đánh giá cao hơn khá nhiều nhưng phải khá vất vả, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung mới có thể chọc thủng lưới đối thủ.

Đối đầu Philippines, tuyển nữ Việt Nam tự tin triển khai lối chơi tấn công sở trường. Thế nhưng, các cô gái áo đỏ lại vấp phải nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công của đội chủ nhà. Mãi tới phút 60, tuyển nữ Việt Nam mới có bàn mở tỷ số.  Thái Thị Thảo xuất hiện đúng chỗ để dứt điểm thành bàn sau khi Dương Thị Vân đệm bóng trượt.

Việt Nam chính thức tái ngộ Thái Lan ở trận chung kết SEA Games trong tâm thế đầy âu lo - Ảnh 2.

Dù thắng 2-0 nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn để lại nhiều mối lo trước thềm trận chung kết gặp Thái Lan.

Đến phút 84, tuyển nữ Việt Nam có được bàn thắng thứ hai xuất phát từ pha tỏa sáng cá nhân của Tuyết Dung. Cầu thủ được ví như "Beckham của bóng đá nữ Việt Nam" có pha cứa lòng đẳng cấp không cho thủ môn Philippines cơ hội cản phá.

Tuy nhiên, tỷ số chung cuộc 2-0 chưa hẳn đã làm thầy trò HLV Mai Đức Chung hài lòng. Bởi ở trận này, hàng thủ của tuyển nữ Việt Nam có nhiều tình huống tỏ ra thiếu tập trung và nếu Philippines tận dụng tốt hơn, chắc chắc thủ thành Trần Thị Kim Thanh sẽ phải vào lưới nhặt bóng.

Trong khi đó ở trận bán kết còn lại, Thái Lan cũng biết cách để vượt qua Myanmar với tỷ số tối thiểu 1-0 qua đó cùng Việt Nam tiến vào trận chung kết.

Ở vòng bảng, Việt Nam và Thái Lan bất phân thắng bại với tỷ số 1-1. Đó cũng là trận đấu mà tuyển nữ Việt Nam trải qua một số thời điểm mất tập trung ở hàng phòng ngự và hôm nay, điều đó bị lặp lại.

Trước mắt, HLV Mai Đức Chung cần đưa ra những phương án củng cố hàng phòng ngự trước cuộc tái ngộ Thái Lan ở chung kết. Đó sẽ là nhiệm vụ rất cần thiết nếu tuyển nữ Việt Nam muốn bảo vệ danh hiệu vô địch của mình ở đấu trường SEA Games.

Tỷ số chung cuộc: Tuyển nữ Việt Nam 2-0 Philippines

Đội hình xuất phát:

Tuyển nữ Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Xuyến, Trần Thị Hồng Nhung, Chương Thị Kiều, Phạm Thị Tươi, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Thái Thị Thảo, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Bích Thủy, Phạm Thị Hải Yến

Tuyển nữ Philippines: Inna Palacios, Lim, Long, Dolino, Bernadal, Impelido, Castaneda, Rodriguez, Quezada, Campo, Bolden

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại