*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trước đó, ngày 23/7, một tờ báo địa phương của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên đã thông báo trong buổi làm việc với WFP rằng nước này sẽ không nhận 50.000 tấn gạo viện trợ của Hàn Quốc để phản đối kế hoạch tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.
Ngày 18-7, một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết, Seoul đang tiến hành thảo luận với Mỹ để được miễn lệnh trừng phạt đối với kế hoạch của Hàn Quốc gửi viện trợ lương thực cho Triều Tiên.
Trong chuyến thăm Bình Nhưỡng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và ghé thăm Tháp hữu nghị Trung – Triều.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 23/5 cáo buộc Mỹ tìm cách phá hoại chương trình viện trợ lương thực, được biết đến với tên gọi CLAP.
Ngày 21/5, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang cân nhắc
Hàn Quốc không nên đề cập đến các “dự án nhân đạo” trong khi gác lại việc thực hiện các thỏa thuận đã cam kết trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.
Ngày 9/5, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo Mỹ đã bắt giữ một tàu hàng của Triều Tiên với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington đối với quốc gia Đông Bắc Á này.
Trung Quốc hy vọng các bên liên quan thực hiện một cách toàn diện và cân bằng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an đối với Triều Tiên.
Hãng tin NBC cho biết, một số chuyên gia đã nhận định rằng chiến lược trừng phạt của chính quyền Trump sẽ không thể ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên, thậm chí có thể khiến nạn đói bùng nổ ở nước này.
Thức ăn đường phố phong phú đã giúp người dân Triều Tiên tồn tại trong nhiều thập kỷ qua nhưng lại khiến các quốc gia khác khó thấy được tác động của các lệnh trừng phạt kinh tế lên những người dân thường.
Sau lời chỉ trích của ông Trump nhằm vào Liên Hợp Quốc hồi cuối năm 2016, nhiều chuyên gia đã thẳng thắn phân tích những vấn đề và khó khăn tổ chức này đang gặp phải.
Hệ quả của biến đổi khí hậu có thể gây ra rất nhiều ảnh hưởng và một trong số đó là tình trạng khan hiếm lương thực.
Tâm điểm