"Việc xảy ra ở Lạch Tray rất phản cảm, vô văn hóa nhưng..."

Đoàn Dự |

Tình huống Hà Nội FC được hưởng penalty trên sân Hải Phòng có phần nhạy cảm theo nhận định của cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải và đấy là ngòi châm quả "bom" niềm tin trong NHM chủ nhà.

Chiều tối qua, Hà Nội FC có chuyến làm khách trên sân Hải Phòng, thuộc vòng 6 V-League. Phút 61, đội khách được hưởng 11m, ghi bàn gỡ hòa và ấn định luôn tỷ số chung cuộc 1-1. Điều đáng nói là khán giả Hải Phòng đã phản ứng cực mạnh về tình huống 11m này.

CĐV chủ nhà ngay lập tức đồng thanh văng tục về phía trọng tài, tới mức trên sóng truyền hình trực tiếp cũng có thể nghe rõ. Sau đấy khi 2 đội tiến hành họp báo, NHM Hải Phòng cũng bao vây phòng họp, văng tục cản trở công tác sau trận đấu.

Tình huống dẫn đến quả phạt 11m dành cho Hà Nội FC

Các cầu thủ Hà Nội FC cũng phải hứng chịu sự công kích của NHM Hải Phòng. Đội khách cùng các trọng tài phải mất nhiều thời gian, phải nhờ sự hỗ trợ của nhân viên an ninh mới rời đi được.

Nhận định về phản ứng của NHM Hải Phòng, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải chia sẻ:

"Thời gian gần đây liên tục xảy ra lỗi trọng tài, cả trước đó nữa là lỗi đá thô bạo. Nhưng BTC giải, Ban trọng tài, giám sát chưa ổn. Việc vừa rồi xảy ra ở Lạch Tray là rất phản cảm, vô văn hóa nhưng xuất phát từ việc NHM mất niềm tin với BTC giải.

Bây giờ bất cứ chuyện gì, va chạm nhỏ-lớn thì chuyện như thế này sẽ xảy ra. Họ không còn niềm tin với Ban trọng tài nên dứt khoát sẽ xảy ra.

Từ vụ Samson là nặng nề nhất vì rõ như vậy mà không xử lý, mãi sau mới xoa dịu dư luận bằng án phạt treo giò 2 trận với Samson.

Các đội bóng rồi sẽ "tát nước theo mưa", gửi đơn kiện như Công Vinh hoặc tiêu cực hơn. Giải như này rất nguy hiểm, có thể các đội sai đúng chưa biết nhưng rồi họ cứ làm bừa".

Việc xảy ra ở Lạch Tray rất phản cảm, vô văn hóa nhưng... - Ảnh 2.

Trọng tài Hiền Triết thổi 11m cho Hà Nội FC (Ảnh: Zing.vn).

Quay ngược trở lại căn nguyên của vụ NHM Hải Phòng văng tục với trọng tài, là tình huống ngã của Quang Hải, cựu danh thủ Thể Công cho rằng trọng tài không sai, nhưng có vài điều "lấn cấn":

"Theo tôi đó là pha bóng có thể thổi 11m được. Nhưng tôi thấy trọng tài đứng hơi xa và hơi khuất tầm nhìn. Song khi thổi phạt 11m thì anh ấy rất mạnh dạn.

Ở đây ta thấy 2 cầu thủ kỳ cựu nhưng rất sai lầm. Khánh Lâm lớn tuổi rồi và cũng kỳ cựu, Văn Phú cũng vậy. Cả hai người cùng vào bóng với Quang Hải, 1 trước, 1 sau. Tình huống này có thể thổi được nhưng cũng có trọng tài không thổi. Văn Phú chưa hẳn đã đá đằng sau, Khánh Lâm thì vào đúng bóng.

Từ xa nhìn thì có vẻ như 1 người đá đằng sau, 1 người phang đằng trước. Trọng tài thổi thì 5 ăn 5 thua".

Trong khi đó, nhận định về pha bóng này, cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng chia sẻ với Zing.vn:

"Theo tôi, đây là một quyết định chính xác của trọng tài Triết. Quyết định thể hiện khả năng quan sát tốt và cả bản lĩnh trên sân khách. Làm trọng tài, ai cũng hiểu sức ép ở Lạch Tray là rất lớn".

Việc xảy ra ở Lạch Tray rất phản cảm, vô văn hóa nhưng... - Ảnh 3.

CĐV Hải Phòng phản ứng, văng tục cản trở buổi họp báo.

Một tình huống tồi tệ đã diễn ra ở Lạch Tray và giờ làm sao để giải quyết nó là bài toán không đơn giản cho BTC V-League cũng như VFF. Câu chuyện diễn ra trên sân bóng, nhưng thật kỳ lạ là mấu chốt của nó có khi lại nằm ở thượng tầng cao hơn, vì những sai sót liên tiếp trước đấy.

Và nếu không giải quyết được các sai sót "nằm xa sân cỏ" đấy, giải rất dễ bùng nổ các scandal còn lớn hơn tại Lạch Tray chiều tối qua.

"BTC giải, các bộ phận liên quan cần họp, làm việc như thế nào với các đội bóng, cùng bàn bạc, nhận lỗi sai rõ về mình. Cần khắc phục công tác điều hành, trọng tài. Cần vô tư khách quan hơn. Những chuyện như trọng tài Triết, 5 ăn 5 thua sẽ còn xảy ra. Sai còn chết nữa.

Chính vụ Samson ảnh hưởng lớn, khi cái sai rõ mà không chịu xử thì người ta không tin. Cần phải có động thái xin lỗi NHM nghiêm túc nếu không sẽ còn nhiều rắc rối.

Tôi nghĩ chuyện gì cũng có thể xảy ra nữa kể cả vỡ giải. Giờ đây VFF cần xử lý mạnh, xử lý ngay những ai làm sai, xử lý để làm gương. Bây giờ chờ tài BTC xem xử lý như thế nào, ai đó đứng ra xin lỗi NHM, Ban trọng tài có ai đó rút đi không…" – ông Vũ Mạnh Hải chốt lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại