*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ukraine đang nỗ lực phản công trên tiền tuyến ở Donetsk, trong khi hậu phương trong cả nước đang lao đao vì các cuộc tấn công rộng khắp của Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phải liên tục đề nghị các đối tác cung cấp thêm tên lửa phòng không để ứng phó tình hình.
Cùng lúc, những mảnh vỡ tên lửa bất thường được phát hiện tại Kiev thu hút sự chú ý của giới phân tích quân sự.
Vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã đánh chìm tàu chở hàng khô Royad Mammadov khi nó đang vận chuyển ngũ cốc của Ukraine.
Đức sẽ tài trợ sản xuất tại Ukraine vài chục nghìn máy bay không người lái đánh chặn của Quantum Systems, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chống lại UAV tấn công cảm tử của Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố Kiev sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Nga.
Theo chuyên gia Ukraine, nước này không nên hy vọng hão huyền vào NATO hay một loại vũ khí thần diệu giúp họ giành chiến thắng trước Nga.
Ukraine nói rằng các cuộc tấn công tầm xa của nước này đã làm tê liệt hơn một nửa công suất lọc dầu của Nga, gây ảnh hưởng đến năng lực cung cấp nhiên liệu cho các lực lượng quân sự của Mátxcơva.
Các đòn đánh vào cầu qua sông Dnipro mở ra cơ hội cắt tuyến tiếp tế của Ukraine, nhưng cũng đặt Moscow trước nguy cơ Kiev tập kích trả đũa cầu Crimea.
Theo một bài viết trên tờ National Interest (NI) của Mỹ, khả năng của các tiêm kích F-16 đang phục vụ trong Lực lượng vũ trang Ukraine không cho phép chúng đối phó hiệu quả với máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm của Nga.
Mỹ đang thúc đẩy một cuộc gặp ba bên với Nga và Ukraine vào cuối tháng 10, trong nỗ lực mới nhằm tìm đường chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm. Tuy nhiên, tín hiệu ngoại giao xuất hiện đúng lúc Moscow và Kiev đều tuyên bố sẽ gia tăng các cuộc tấn công, cho thấy khoảng cách từ bàn đàm phán tới một thỏa thuận hòa bình vẫn còn rất xa.
Các bài viết trên truyền thông phương Tây cho rằng dàn vệ tinh mới của Nga đạt hiệu quả kém là không đúng với thực tế.