Vì sao U-22 Việt Nam không dự giải HBT?

THANH HÀ |

U-22 hay U-23 Việt Nam thì không thể tham dự giải HBT năm nay, còn U-19 thì vừa dự Cúp Suwon JS từ Hàn Quốc trở về.

Giải U-22 Đông Nam Á truyền thống do hoàng gia Brunei đứng ra tổ chức có tên Hassan Bolkiah Trophy (HBT) năm nay có bảy đội tham dự. Năm 2014, lứa cầu thủ U-19 Việt Nam mang danh nghĩa U-22 Việt Nam dự giải, lần đó có những tên tuổi như Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải, Tuấn Tài… tham dự.

Vì sao U-22 Việt Nam không dự giải HBT? - Ảnh 1.
Trận khai mạc HBT năm nay đã khởi tranh

Năm 2014, U-22 Việt Nam (thực chất là U-19) tham dự giải tại Brunei như một đợt tập huấn chuẩn bị cho VCK U-19 châu Á tại Myanmar. U-22 Việt Nam vào chung kết cùng U-22 Myanmar (đội này cũng thực chất là thành phần U-19) và Việt Nam đã thua 3-4.

Sau đó lứa U-19 đó của Myanmar thì vào bán kết U-19 châu Á và có suất dự World Cup U-20 năm 2015. Còn U-19 Việt Nam thì bị loại ngay sau vòng bảng.

Vì sao U-22 Việt Nam không dự giải HBT? - Ảnh 2.
Trận chung kết HBT bốn năm trước giữa U-19 Việt Nam- U-19 Myanmar

Giải HBT 2018 này đang diễn ra tại Brunei, dù nhà vô địch Myanmar có tham dự nhưng á quân Việt Nam thì không.

Giải năm nay có bảy đội gồm: Bảng A gồm Myanmar, Thái Lan, Đông Timor và chủ giải Brunei, Bảng B có Singapore, Campuchia và Lào.

Đội vô địch được thưởng khoản tiền 7.600 USD, á quân được thưởng 3.800 USD.

U-22 Việt Nam năm nay không tham dự giải vì những lý do khách quan như các giải trong nước đang diễn ra, còn nếu như cử U-19 sang tham dự thì cũng không được vì U-19 vừa tham dự giải tứ hùng quốc tế ở Hàn Quốc về.

Giải HBT năm nay Thái Lan được xem là ứng viên sáng giá nhất của giải. Như giới chuyên môn nhận định thì nếu Thái Lan dẫn đầu bảng A… xương xẩu thì họ đủ sức để đoạt ngôi vô địch.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại