Vì sao Ronaldo và 9 ngôi sao Bồ Đào Nha không về nước sau thất bại ở World Cup 2022?

Mạnh Tùng |

Bồ Đào Nha đã chính thức chia tay World Cup 2022 sau thất bại tối thiểu trước Morocco ở trận tứ kết. Tuy nhiên, nhiều ngôi sao nước này sẽ không về nước mà tiếp tục ở lại Qatar.

Vì sao Ronaldo và 9 ngôi sao Bồ Đào Nha không về nước sau thất bại ở World Cup 2022? - Ảnh 1.

Tối ngày 10/12, Bồ Đào Nha chạm trán với Morocco tại tứ kết World Cup 2022. Đội bóng của HLV Fernando Santos được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng đã bất ngờ thất bại với tỷ số 0-1.

Youssef En-Nesyri (42’) chính là người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đây là trận đấu mà siêu sao Ronaldo vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2.

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, chỉ có 14/24 cầu thủ đội tuyển nước này lên máy bay về nhà trong hôm nay. 10 ngôi sao khác được cho phép ở lại Qatar cùng gia đình, bao gồm Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot, Bernardo Silva, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Rafael Leão, João Cancelo, Rui Patrício, Raphael Guerreiro và Matheus Nunes.

Những cái tên này được nghỉ ngơi vài ngày trước khi trở lại CLB để tiếp tục thi đấu. Riêng 2 trường hợp chấn thương là Danilo và Nuno Mendes đã trở lại PSG để điều trị.

Trước World Cup 2022, toàn bộ gia đình của Ronaldo cũng đã có mặt ở Qatar để theo dõi tiền đạo 37 tuổi thi đấu. Nhưng không giống như những đồng đội khác, Ronaldo đã chia tay MU trong thời gian diễn ra World Cup 2022 và chưa tìm được bến đỗ mới nên không phải hội quân cùng CLB.

Có thông tin cho rằng, Ronaldo sẽ ký hợp đồng với một CLB ở Saudi Arabia và nhận mức lương cao nhất thế giới. Tuy nhiên, CR7 đã phủ nhận điều này. Siêu sao 37 tuổi cần ở bên gia đình để quên đi thất bại cay đắng trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng của sự nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại