Vì sao nhà vô địch V.League 2017 - CLB Quảng Nam, từ đỉnh chạm đáy?

Song Minh |

Chỉ sau 3 năm từ khi lên ngôi vô địch V.League 2017 lịch sử, CLB Quảng Nam đã phải nhận vé xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa sau.

Sau 18 trận đấu tại V.League 2020, CLB Quảng Nam được 18 điểm, cùng bằng điểm DNH.Nam Định nhưng phải nhận vé xuống hạng do kém hiệu số bàn thắng – thua (-13 so với -11).

Vì sao nhà vô địch V.League 2017 - CLB Quảng Nam, từ đỉnh chạm đáy? - Ảnh 1.

Nỗ lực muộn màng của Quảng Nam (trái) không đủ giúp họ trụ lại V.League.

Điều đáng nói là trong đội hình của họ vẫn còn những nhân tố đã từng bước lên đỉnh cao V.League 2017 như đội trưởng Đinh Thanh Trung, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng, tiền đạo Hà Minh Tuấn…

Điểm khác biệt có chăng nằm ở hàng công khi các ngoại binh như Kebe, Rodrigo không thi đấu hiệu quả bằng Claudecir cách đây 3 năm.

Ở hàng thủ, việc trung vệ được đặt nhiều kỳ vọng là Rocha dính chấn thương đứt dây chằng gối đầu mùa cũng khiến ban huấn luyện Quảng Nam trở tay không kịp.

Đội trưởng Đinh Thanh Trung ở tuổi 32 dù vẫn duy trì được phong độ ổn định nhưng anh cũng không thể "cân team".

Thực tế, những dấu hiệu sa sút của Quảng Nam đã xuất hiện từ mùa giải 2018 khi họ chỉ về đích ở vị trí thứ 11/14.

Tại V.League 2019, Quảng Nam có sự "tăng cường" của chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson từ Hà Nội ở lượt về và cập bến ở vị trí thứ 9/14.

Là người dẫn dắt Quảng Nam vô địch V.League 2017 và dõi theo đội bóng suốt những năm qua, cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc nhìn nhận:

"Năm nay Quảng Nam gặp nhiều khó khăn nên không có sự chuẩn bị lực lượng trước thềm V.League 2020 một cách tốt nhất.

Chứng kiến Quảng Nam rớt hạng sau khi mùa giải năm nay khép lại tôi rất buồn. Phải nói là tập thể ban huấn luyện, anh em cầu thủ đã nỗ lực hết sức, giành 3 trận toàn thắng cuối mùa rồi nhưng vẫn không thể thay đổi được tình thế".

Vì sao nhà vô địch V.League 2017 - CLB Quảng Nam, từ đỉnh chạm đáy? - Ảnh 2.

HLV Hoàng Văn Phúc cùng học trò Đinh Thanh Trung trong ngày Quảng Nam vô địch V.League 2017.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, trong 5 năm dẫn dắt Quảng Nam, ông đặc biệt chú ý đến sự cân bằng trong đội hình dựa trên sự vững chắc của hệ thống phòng ngự:

"Đầu mùa giải năm nay, những cầu thủ trụ cột nơi hàng phòng ngự như trung vệ Tấn Sinh, trung vệ ngoại Rocha gặp chấn thương nặng khiến đội bóng không kịp có phương án thay thế.

Tiền vệ có xu hướng phòng ngự tốt, phát động tấn công cũng rất hay là Huy Hùng cũng gặp chấn thương. Vị trí thủ môn cũng chơi không tốt.

Lý do dẫn đến việc đội bóng xuống hạng theo tôi thì có nhiều và chỉ những người trong cuộc mới biết rõ nhất.

Nhưng rõ ràng, việc thi đấu không tốt ở giai đoạn 1, nhận nhiều bàn thua, chìm quá sâu ở đáy bảng đã khiến Quảng Nam không kịp vực lại.

Cần nhớ giai đoạn 2 V.League 2020 chỉ có 5 trận, thời gian quá ngắn để tạo nên một thay đổi có tính bước ngoặt", HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ quan điểm.

Chốt lại, HLV Hoàng Văn Phúc nói: "Bóng đá là thế! Khi một đội bóng chuẩn bị lực lượng không được tốt, lại thiếu may mắn vì các chấn thương của trụ cột, không kịp khắc phục, bị chìm sâu quá thì rất khó gượng dậy.

Về con người, Quảng Nam vẫn còn đó những điểm sáng và thi đấu ổn định hết mùa này qua mùa khác như Đinh Thanh Trung, nhưng như thế là chưa đủ…"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại