Vì sao Ấn Độ vẫn có thể đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam dù bị FIFA cấm vận?

Nguyên Phong |

Liên đoàn bóng đá Ấn Độ thông báo sẽ được FIFA gỡ lệnh cấm vận, kịp thời gian dự cúp giao hữu tại Tp Hồ Chí Minh tháng 9 tới.

Đây là giải đấu nhằm giúp đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022, diễn ra vào cuối tháng 12 tới. Giải dự kiến gồm đội tuyển Việt Nam và 2 đội khách mời Singapore, Ấn Độ, dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 21-29/9.

Tuy nhiên mới đây, FIFA đã ra phán quyết cấm vận đối với Liên đoàn bóng đá Ấn Độ với lý do “bị sự can thiệp của bên thứ 3”. Chiểu theo lệnh cấm của FIFA, đội tuyển Ấn Độ sẽ không thể tham dự giải giao hữu tại Tp Hồ Chí Minh.

Dù vậy, thông tin mới nhất của Tiền Phong cho biết, Ấn Độ đã được FIFA chấp thuận gỡ lệnh cấm vận nói trên. Trao đổi với Tiền Phong chiều nay 25/8, TTK Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết:

“Chúng tôi đã làm việc với Liên đoàn bóng đá Ấn Độ và họ cho biết FIFA sẽ gỡ lệnh cấm vận trong thời gian tới. Do đó, đội tuyển Ấn Độ vẫn có thể tham dự giải đấu tại Tp Hồ Chí Minh. Tuy nhiên hiện chúng tôi cần chờ văn bản chính thức xác nhận dự giải để tiến hành công tác chuẩn bị”.

Chuẩn bị cho giải đấu trên, theo kế hoạch đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung ngày 17/9. Do thuộc FIFA days, HLV Park Hang-seo có thể triệu tập đầy đủ quân số theo yêu cầu chuyên môn, bao gồm cả tiền vệ Nguyễn Quang Hải đang khoác áo Pau FC ở Ligue 2 (Pháp).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại