Vụ bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép của đội tuyển Malaysia đang trở thành một trong những câu chuyện gây tranh cãi nhất bóng đá châu Á thời gian gần đây. Sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và giữ nguyên nhiều kết luận bất lợi, dư luận gần như chắc chắn rằng Malaysia sẽ phải nhận án phạt bổ sung từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Tuy nhiên cho tới thời điểm này, tổ chức quản lý bóng đá châu lục vẫn chưa công bố quyết định chính thức, dù trận tái đấu giữa Malaysia và Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 đang đến rất gần.
Câu hỏi được đặt ra: vì sao AFC lại chậm trễ như vậy?
Trước hết, về mặt pháp lý, vụ việc thực tế vẫn chưa khép lại hoàn toàn. Theo các thông tin được công bố, FIFA vẫn đang tiếp tục điều tra những cá nhân đứng sau mạng lưới nhập tịch đầy tranh cãi tại Malaysia, trong đó có nhiều nhân vật trung gian liên quan đến việc làm giả hồ sơ cầu thủ. Điều này khiến AFC phải thận trọng khi đưa ra phán quyết cuối cùng, bởi mọi quyết định đều cần dựa trên toàn bộ hồ sơ điều tra của FIFA cũng như kết luận từ CAS. Nếu xử lý quá vội vàng, nguy cơ phát sinh tranh chấp pháp lý tiếp theo là hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng yếu tố pháp lý chỉ là một phần của câu chuyện. Một lý do khác được nhắc đến nhiều hơn là yếu tố “thời điểm”.
Theo các nguồn tin trong giới bóng đá, sai phạm của Malaysia gần như đã rõ ràng. Bảy cầu thủ nhập tịch bị xác định đã sử dụng hồ sơ không hợp lệ để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia, và nhóm này từng ra sân trong các trận thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Nếu áp dụng đúng quy định kỷ luật, Malaysia có thể bị xử thua 0-3 ở những trận đấu có sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.
Vấn đề là nếu án phạt được công bố ngay lập tức, cục diện bảng đấu sẽ thay đổi đáng kể trước khi loạt đấu cuối cùng diễn ra. Điều này có thể khiến cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia mất đi phần nào ý nghĩa thể thao cũng như sức hấp dẫn truyền thông. Một số chuyên gia nhận định AFC có thể đang cân nhắc thời điểm công bố án phạt để tránh “phá hỏng” kịch bản cạnh tranh của vòng loại, đặc biệt khi trận đấu giữa hai đội được xem là tâm điểm của bảng đấu.
Yếu tố thương mại cũng được nhắc đến. Những trận đấu lớn ở vòng loại Asian Cup không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn liên quan đến nhà tài trợ, bản quyền truyền hình và sức hút khán giả. Nếu Malaysia bị xử thua ngay lập tức, sức nóng của trận đại chiến với Việt Nam có thể giảm đi đáng kể. Một cựu quan chức bóng đá từng nhận định AFC có thể phải tính đến các yếu tố kinh tế của giải đấu trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Ngoài ra, bản thân mức án dành cho Malaysia có thể không dừng lại ở việc xử thua. Một số nguồn tin cho rằng AFC đang cân nhắc thêm các biện pháp kỷ luật nặng hơn đối với FAM hoặc các quan chức liên quan, chẳng hạn án phạt tài chính hoặc thậm chí cấm tham dự các giải đấu trong tương lai, tương tự trường hợp Timor Leste từng bị trừng phạt vì bê bối nhập tịch. Điều này càng khiến quá trình ra quyết định trở nên phức tạp và kéo dài.
Trong bối cảnh đó, sự im lặng của AFC đã khiến dư luận khu vực đặt nhiều dấu hỏi. Một số phương tiện truyền thông quốc tế thậm chí cho rằng sự chậm trễ này đang tạo ra thêm tranh cãi mới cho bóng đá châu Á.
Dù vậy, có một điều gần như chắc chắn: nếu các kết luận hiện tại không thay đổi, Malaysia khó tránh khỏi án phạt liên quan đến hai trận đấu với Nepal và Việt Nam. Câu hỏi còn lại chỉ là khi nào AFC sẽ chính thức công bố quyết định đó.
Và có lẽ, câu trả lời sẽ đến vào thời điểm mà AFC cho là “ít gây xáo trộn nhất” cho cuộc đua ở vòng loại Asian Cup 2027 – cũng như cho trận đại chiến giữa Malaysia và Việt Nam.

Trước khi đấu Malaysia vào ngày 31/3, ĐT Việt Nam sẽ giao hữu với Bangladesh lúc 19h00 ngày 26/3 tại SVĐ Hàng Đẫy.