Vì Man United, Mourinho nên "ngoáy mũi" càng nhiều càng tốt

AQ |

Hành động vô tư ngoáy mũi ngay trên sóng truyền hình của một nữ BTV thuộc Đài truyền hình Vĩnh Long đang trở thành sự kiện "siêu hot" trong dư luận…

1. Không biết có phải là do lỗi cắt ghép của ê-kíp phụ trách hình ảnh hay không, chỉ thấy rằng BTV xinh đẹp Tuyết Vinh đã có một "màn trình diễn" gây bàng hoàng giữa lúc đang dẫn chương trình Người Đưa Tin 24h.

Ngoáy mũi là thói quen rất cơ bản của con người. Thậm chí giới y học còn có hẳn một thuật ngữ dài ngoằng dành cho hành động tưởng như rất tự nhiên này: Rhinotillexomania. Năm 1995, một công trình nghiên cứu nghiêm túc, có hệ thống về hiện tượng ngoáy mũi đã được tiến hành bởi hai nhà khoa học người Mỹ, Trevor Thompson và James Jefferson.

Vì Man United, Mourinho nên ngoáy mũi càng nhiều càng tốt - Ảnh 1.

BTV Tuyết Vinh hành động "lạ" trên sóng truyền hình.

Theo kết luận của những nhà chuyên môn, ngoáy mũi có hại cho sức khỏe. Vì ngón tay có rất nhiều vi khuẩn, vậy nên khi ngoáy mũi dễ làm tổn thương niêm mạc mũi, tàn phá lông mũi, vi khuẩn ở tay sẽ theo đó mà xâm nhập vào các cơ quan bên trọng, dẫn tới các triệu chứng như viêm lông mũi, đau, khô mũi , sốt, khó chịu.

Chưa hết, vi khuẩn có thể thông qua các mạch máu trên khuôn mặt mà xâm nhập vào hang xoang nội sọ, gây nhiễm trùng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Do đó con người nên thay đổi thói quen vệ sinh mũi. Thay vì dùng ngón tay, bác sỹ khuyên dùng giấy ăn hoặc rửa mũi bằng nước sạch.

Nhưng bác sỹ cứ việc khuyên, còn nghe hay không lại là chuyện khác. Theo một cuộc khảo sát do tiến sĩ Chittaranjan Andrade và bác sĩ Srihari của Viện Sức khỏe Tâm thần và Khoa học thần kinh tại Bangalore thực hiện vào năm 2000, gần như tất cả trong số 200 học sinh thuộc một trường trung học tại Ấn Độ tiến hành ngoáy mũi với tần suất 4 lần/ngày.

Khủng khiếp hơn, có 9 học sinh thú nhận thường xuyên… xơi luôn "sản phẩm".

Tất nhiên là nữ BTV dễ thương của Đài truyền hình Vĩnh Long không có sở thích kỳ dị như 9 học sinh nêu trên. Nhưng dù sao thì hành động ngoáy mũi công khai của Tuyết Vinh cũng khiến người xem cảm thấy không được dễ chịu cho lắm.

Chắc chắn rằng, kể từ giờ thì Tuyết Vinh sẽ thận trọng hơn để sự vụ tương tự không tái diễn. Và hy vọng là "tai nạn" của Tuyết Vinh sẽ góp phần làm thức tỉnh những người vẫn giữ thói quen phảm cảm là ngoáy mũi giữa nơi công cộng.

2. Bàn về chuyện ngoáy mũi, bóng đá thế giới cũng có một nhân vật tiêu biểu đến mức mà khỏi cần nói thì tất cả các fan hâm mộ hẳn cũng đều đọc rõ họ tên: Joachim Loew. Người ta không thể đếm được số lần vị HLV trưởng của ĐT Đức thọc ngón tay vào mũi và ngoáy lia lịa như thể trong đó có cả đàn kiến đang bò.

Không dừng lại ở việc ngoáy mũi, HLV luôn ăn vận rất chỉn chu này còn bị truyền hình chộp được hành vi giống y… 9 học sinh bên Ấn Độ.

Vì Man United, Mourinho nên ngoáy mũi càng nhiều càng tốt - Ảnh 2.

Joachim Loew thường bị chê là mất vệ sinh.

Thêm một HLV thích ngoáy mũi nữa tại làng cầu châu Âu, đó là Jose Mourinho. Tuy nhiên, khác với đồng nghiệp người Đức, chiến lược gia người Bồ không ngoáy mũi mình mà chỉ thò tay vào mũi người khác.

Sau khi Chelsea đánh bại Liverpool 2-1 tại vòng 19 Premier League mùa trước, Mourinho đã ngoáy mũi David Luiz giữa lúc trung vệ người Brazil đang trả lời phỏng vấn trước ống kính máy quay.

Không ai chê trách Mourinho vì màn trêu chọc đầy hài hước ấy. Bởi ai cũng thấy rất rõ là Mourinho chỉ giả vờ ngoáy mũi Luiz để thể hiện sự hài lòng với cầu thủ vừa có một trận đấu xuất sắc, ngăn chặn thành công hàng loạt những pha tấn công nguy hiểm do phía Liverpool tạo ra.

Dù bị đối thủ căm ghét, Mourinho lâu nay vẫn có tiếng là một ông thầy tình cảm với các cầu thủ dưới quyền. Trận chung kết Champions League 2009/10, Mourinho đã có một cái ôm rất trìu mến dành cho học trò cũ Arjen Robben khi cầu thủ của Bayern thực hiện một cú ném biên ngay gần khu vực kỹ thuật của Inter.

Từ Inter tới Real Madrid, từ Porto tới Chelsea, hàng loạt cầu thủ từng gắn bó với Mourinho đã nhận xét đầy tích cực về thầy cũ. Tiền đạo Didier Drogba thậm chí đã khóc nức nở vào ngày Mourinho chia tay Chelsea sau nhiệm kỳ thứ nhất.

Nhưng đến Man United, một Mourinho thích ngoáy mũi học trò đã không còn nữa. Trong hầu hết các buổi tập tại trung tâm Carrington, "Người đặc biệt" biến thành "Người xa lạ". Mourinho chỉ thị phạm chút ít lúc ban đầu, rồi đứng quan sát từ xa hoặc bỏ luôn vào văn phòng, phó mặc các màn giáo huấn còn lại cho trợ lý Rui Faria.

Quyết định "không nhúng mũi" của Mourinho, theo phản ánh của phóng viên tờ The Times, đang làm cho nhiều thành viên thuộc sân Old Trafford phật ý.

Đa số các cầu thủ Man United muốn gần gũi hơn với Mourinho để hiểu được ý đồ, triết lý bóng đá của vị HLV 53 tuổi. Họ càng khó chịu hơn khi Mourinho còn công khai chỉ trích Chris Smalling và Luke Shaw chỉ vì bộ đôi này từ chối ra sân với lý do sức khỏe không tốt.

Vì Man United, Mourinho nên ngoáy mũi càng nhiều càng tốt - Ảnh 3.

Mourinho đang quá vô tâm với các học trò?

Có thể Mourinho nghĩ rằng mình cần phải hành động giống như Sir Alex Ferguson, người cũng chẳng mấy sát sao với các bài tập thường ngày tại Carrington và sẵn sàng đá giày vào mặt một ngôi sao cỡ David Beckham.

Nhưng Mourinho lại quên mất rằng, để cư xử như thế, Sir Alex đã phải trải qua hàng chục năm gắn bó tại Man United. Ngược lại, Mourinho mới vừa dẫn dắt đội bóng đang ngứa mũi vì không thể thành công như mong đợi của thành phố Manchester được nửa năm.

Nếu biết rằng hồi còn làm việc tại Chelsea, Mourinho không bao giờ mặc kệ các cầu thủ tự tập luyện, người ta càng lấy làm lạ với sự lạnh lùng của "Special One" tại Man United. Phải chăng, Mourinho, một người rất hay lấy Việt Nam ra làm ví dụ, đang quá mải mê xem… kênh truyền hình của Vĩnh Long?


Clip bản quyền Man United 1-1 Arsenal

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại