Vì lí do này, Messi không thể ra tòa

Thu Chang |

Hôm nay là ngày đầu tiên phiên tòa xét xử Messi trốn thuế bắt đầu tại Barcelona.

Messi và cha anh đang phải đối mặt với những cáo buộc gian lận thuế, tổng số tiền lên đến 4,1 triệu euro trong thời gian từ 2007 đến 2009. Hôm nay, phiên tòa xét xử bắt đầu tại Barcelona.

Tuy nhiên, theo báo chí Tây Ban Nha, cầu thủ người Argentina không thể tham dự phiên tòa này do dính phải một chấn thương lưng trong trận đấu với Honduras hôm thứ Sáu tuần trước.

Vào thứ Năm tới, anh sẽ xuất hiện cùng cha mình và được phép tự bào chữa sau những lời buộc tội của công tố viên. Còn mẹ và vợ của anh cùng 3 nhân chứng khác sẽ không có mặt.

Vì lí do này, Messi không thể ra tòa - Ảnh 1.

Messi không thể ra tòa hôm nay vì chấn thương.

Những quan chức cục thuế Tây Ban Nha đã thực hiện 20 cuộc điều tra trong 2 năm qua đối với cả Messi và cha anh, Jorge Horacio Messi.

Sau phiên tòa này, tiền đạo Barca sẽ quay trở lại tập trung cùng ĐT Argentina để chuẩn bị cho VCK Copa America 2016.

Siêu sao số 10 của Barcelona là một trong những VĐV có thu nhập cao nhất thế giới. Anh ghi được 314 bàn thắng và giành tới 5 danh hiệu Quả bóng vàng.

Năm 2013, Messi đã giải thích lí do mình dính án trốn thuế là bởi anh luôn kí các giấy tờ mà bố mình đưa mà chẳng thèm đọc qua nên mới vướng vào sự việc như hôm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại