Vì dịch COVID-19, thủ môn HAGL không thể về quê chịu tang cha

Trọng Đạt |

Thủ môn Trần Bửu Ngọc không thể về quê nhà Đồng Tháp để chịu tang cha, do các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19.

Cha của thủ môn Trần Bửu Ngọc (HAGL) qua đời tối 21/8 do bạo bệnh, ở tỉnh Đồng Tháp. CLB HAGL đang "xả trại", nhưng thủ môn Bửu Ngọc không thể về quê để chịu tang cha, do địa phương đang giãn cách xã hội và anh cũng không có phương tiện để về. Thủ môn Bửu Ngọc, vì thế, phải ở lại Gia Lai và lập bàn thờ vái vọng từ xa.

"Ba, con xin lỗi con không về gặp ba lần cuối được. Ba ra đi thanh thản nhé, ba của con", thủ môn Bửu Ngọc chia sẻ trên trang cá nhân. Trước đó, Bửu Ngọc thường xuyên gọi điện hỏi thăm bệnh tình của cha, nhưng anh không thể ở bên ông ở những thời khắc cuối cùng.

Vì dịch COVID-19, thủ môn HAGL không thể về quê chịu tang cha - Ảnh 1.

Trợ lý Nguyễn Văn Đàn (giữa) và các cầu thủ HAGL đến viếng cha của Bửu Ngọc.

Nhiều bạn bè, người thân của Bửu Ngọc đã chia sẻ sự mất mát cùng thủ môn HAGL.

HLV Nguyễn Văn Đàn, trợ lý của Kiatisak Senamuang ở HAGL bày tỏ: "Đã bao lâu nay lúc nào em cũng tâm sự về người ba đáng kính yêu của em, ước muốn được gần ba trong những ngày còn lại và được nhìn ba lần cuối nhưng những ước mơ nhỏ nhoi tưởng là đơn giản nhưng dịch bệnh lúc này đã cản trở em không thể về bên ba lúc này.

Thôi thì dù ở xa thầy và các bạn cầu chúc cho hương hồn ba em được siêu thoát".

Trần Bửu Ngọc từng thi đấu cho Đồng Tháp, Cần Thơ, Thanh Hóa trước khi gia nhập HAGL năm 2020 và có 15 trận bắt chính cho đội bóng phố Núi. Mùa này, anh dự bị cho Huỳnh Tuấn Linh. Ở cấp độ đội tuyển, Bửu Ngọc từng bắt chính 3 trận ở Asian Games 2014 và dự bị 3 trận tại vòng loại Asian Cup 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại